VCK U.21: Tỷ lệ giành chiến thắng ở bán kết của Top 4 ra sao?

17/12/2020 13:55 GMT+7

Trước thềm vòng bán kết vào 15 giờ chiều nay 17.12, hãy cùng nhìn lại lịch sử giải đấu, để xem tỷ lệ giành chiến thắng ở bán kết của 4 đội bóng Viettel, Nam Định, SLNA và Đồng Tháp ra sao

Tính đến trước khi bước vào giải đấu năm nay, Sông Lam Nghệ An đang là đội bóng lọt vào bán kết nhiều lần nhất với tổng cộng 12 lần. Trong đó, đội bóng xứ Nghệ giành chiến thắng tới 8 trận, đạt tỷ lệ chiến thắng lên tới 67%. Và 5 lần trong số đó, Sông Lam Nghệ An đã bước lên bục cao nhất để nhận giải (vào các năm 2000, 2001, 2002, 2012, 2014). Chỉ có 4 lần, đội bóng xứ Nghệ thất bại trong trận bán kết và đành phải hài lòng với vị trí thứ 3 chung cuộc (vào các năm 2004, 2011, 2013 và 2017).
Lọt vào bán kết nhiều thứ 2 sau Sông Lam Nghệ An là Đồng Tháp. Đội bóng xứ bưng biền đã 7 lần góp mặt trong Top 4 đội bóng mạnh nhất của vòng chung kết U.21 quốc gia. Tuy nhiên, chỉ có 1 lần duy nhất họ vượt qua được vòng bán kết (tỷ lệ chiến thắng chỉ là 14%) để góp mặt trong trận đấu cuối cùng (vào năm 1998 nhưng cũng chỉ giành ngôi á quân do để thua 0-1 trước Thể Công). Trong 6 lần còn lại, Đồng Tháp đều gục ngã tại bán kết (vào các năm 1997, 1999, 2003, 2004, 2014, 2019).
Góp mặt trong Top 4 ít hơn 2 lần so với Đồng Tháp là Nam Định. Tuy nhiên trong số 5 lần lọt vào bán kết trước đây, đội bóng thành Nam chỉ thua có 3 trận (vào các năm 2001, 2005, 2006), trong khi có 2 lần giành được chiến thắng (đạt tỷ lệ 40%). Điều đáng nói là trong cả 2 lần giành chiến thắng ở bán kết, Nam Định sau đó đều đăng quang ngôi vô địch giải U.21 quốc gia (vào các năm 2004 và 2011).

Hoàng Duy (6, phải) đội trưởng Đồng Tháp liệu có đưa đội nhà lọt vào trận chung kết?

Khả Hòa

Ít kinh nghiệm nhất ở vòng bán kết chính là Viettel. Đây mới chỉ là lần thứ 3 đội bóng áo lính lọt vào tới vòng đấu này. Trong 2 lần trước, Viettel thắng 1 trận (trước Sông Lam Nghệ An bằng thi đá luân lưu 11m vào năm 2017) và thua 1 trận (trước Hà Nội với tỷ số 0-1 vào năm 2018). Như vậy, tỷ lệ giành chiến thắng ở bán kết của Viettel đang là 50%.
Trên thực tế, những con số này chỉ mang tính tham khảo. Còn mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào trình độ chuyên môn của các đội bóng ở giải năm nay cũng như màn trình diễn của họ trên sân cỏ trong các trận bán kết chiều nay.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.