VCK U.23 châu Á: Jordan hội quân ở Malaysia chuẩn bị đụng độ Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/12/2019 20:37 GMT+7

Tuyển U.23 Jordan vừa lên kế hoạch cho bước chuẩn bị cuối cùng nhằm tranh vé vào tứ kết với thầy trò HLV Park Hang-seo thuộc khuôn khổ bảng D vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á 2020. Theo đó, U.23 Jordan sẽ sớm đến Malaysia để làm quen thời tiết trước khi sang Thái Lan tranh tài.

Tại VCK U.23 châu Á 2020, U.23 Jordan nằm cùng bảng D với VN (đương kim á quân), UAE và CHDCND Triều Tiên. Trong đó, mục tiêu của Liên đoàn Bóng đá Jordan (JFA) đặt ra là đoạt vé dự Olympic 2020, đồng nghĩa với việc phải kết thúc giải trong tốp 3 tại VCK U.23 châu Á năm tới tại Thái Lan. Vì vậy, JFA đã sớm có những kế hoạch khá kỹ lưỡng cho tuyển U.23 nước nhà.

JFA dồn toàn lực cho U.23 Jordan để đoạt vé dự Olympic 2020

JFA

Tờ Al Ghad cho hay HLV Ahmed Abdel-Qader mới đây vừa xác nhận tuyển U.23 Jordan đã bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho VCK U.23 châu Á năm tới diễn ra từ ngày 8 - 26.1.2020. Nhà cầm quân này cho biết ông rất hài lòng với tình hình thể chất và kỹ thuật của 24 cầu thủ trong đợt huấn luyện trong gần 2 tháng qua thông qua giải giao hữu quốc tế tại Dubai hồi tháng 11.

Quá tuyệt vời, U.23 Việt Nam có đội hình 'khủng' chuẩn châu Âu, cao trung bình 1m83

“Các chỉ số thể chất và kỹ thuật đang tăng lên khi ngày khởi tranh giải đang đến gần, và chúng tôi vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh tăng cường mọi mặt để hướng đến đoạt vé dự Olympic 2020 tại Tokyo”, HLV Abdel-Qader cho biết. Nhà cầm này nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi sẽ chơi một loạt các trận giao hữu với một số CLB chuyên nghiệp và hạng nhất trong nước trước khi rút danh sách chính thức dự giải”.
Theo HLV Abdel-Qader, danh sách chính thức của U.23 Jordan sẽ được công bố trước khi họ đến Malaysia vào ngày 23.11 để tập luyện nhằm làm quen mọi điều kiện (thời tiết, múi giờ) ở Đông Nam Á. Trong đó, chiến lược gia này cho biết ông chưa vội gút danh sách do đang chờ đợi kết quả chẩn đoán y tế của những cầu thủ chủ chốt là Youssef Abu Jalbush và một số ngôi sao đang chơi bóng ở các CLB thuộc giải hàng đầu Qatar.

Quang Hải (áo đỏ) sẽ là niềm hy vọng của U.23 VN tại VCK U.23 châu Á

ĐỘC LẬP

Trong khi đó, để tăng cường đội ngũ kỹ thuật cho tuyển U.23 Jordan tại VCK U.23 châu Á sắp tới, JFA vừa quyết định bổ sung thêm cựu tuyển thủ Ahmed Hayel làm trợ lý HLV và Karim Mallouche (Pháp) phụ trách vấn đề thể lực cho các cầu thủ. Theo JFA, ngoài việc tập luyện, U.23 Jordan sẽ chơi một trận giao hữu với U.23 Ả Rập Saudi tại Malaysia vào ngày 27.12.
Theo lịch, U.23 Jordan sẽ đá trận mở màn VCK U.23 châu Á 2020 với CHDCND Triều Tiên vào ngày 10.1.2020, trước khi đụng độ VN (ngày 13.1) và UAE (ngày 16.1). Hai đội đứng đầu bảng sẽ đoạt vé vào tứ kết. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.