VCK U.23 châu Á: Jordan sốc nặng khi “sao” châu Âu vắng trận gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/12/2019 12:38 GMT+7

Tuyển U.23 Jordan vừa nhận tin sốc sau khi ngôi sao sáng giá nhất là Musa Al-Taamari (người đang chơi bóng ở châu Âu) sẽ vắng mặt trong 2 lượt trận đấu bảng D thuộc khuôn khổ VCK Giải U.23 châu Á 2020 tại Thái Lan vào tháng tới.

Thông tin trên được tiết lộ bởi tờ Al-Ghad ngày 20.12 trước những bàn tán của người hâm mộ xung quanh việc U.23 Jordan liệu có triệu tập được 2 ngôi sao sáng giá nhất đội bóng là Musa Al-Taamari và Omar Hani để tranh tài ở Thái Lan hay không. Hai cầu thủ này hiện đang khoác áo CLB APOEL (đội bóng hàng đầu của Síp) và được xem là linh hồn của hàng công tuyển U.23 Jordan.

Al-Taamari (trái) được xem là linh hồn của hàng công U.23 Jordan

CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, Al-Taamari và Hani đều vắng mặt trong danh sách U.23 Jordan ở các giải giao hữu ở Trung Quốc và UAE chuẩn bị cho VCK Giải U.23 châu Á do phía APOEL không đồng ý cho cả hai trở về vì không nằm trong lịch thi đấu quốc tế. Trong khi chờ đợi sự trở lại của 2 ngôi sao trên, HLV Ahmed Abdel Qader phải tự mình xoay sở với 24 cầu thủ còn lại nhằm giúp U.23 Jordan có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bay đến Thái Lan.
Tuy nhiên, theo báo giới địa phương, ông Qader vừa nhận tin sốc khi CLB của Síp chỉ đồng ý cho phép Hani trở lại sớm để tập luyện cùng U.23 Jordan từ ngày 20.12, còn Al-Taamari sẽ ở lại đấu cho APOEL. Đây là đội bóng vừa đoạt vé vào chơi ở vòng 32 đội Europa League năm nay và sẽ đụng độ Basel (Thụy Sĩ).

U.23 Jordan tập trung vào việc tập thể lực

JFA

Theo kế hoạch của CLB này, tiền vệ 22 tuổi sẽ không thể kịp góp mặt cùng U.23 Jordan ở 2 lượt trận đầu bảng D thuộc VCK U.23 châu Á vào đầu năm tới khi gặp CHDCND Triều Tiên (ngày 10.1) và VN (ngày 13.1). Ngôi sao này chỉ có thể trở lại trong trận U.23 Jordan đụng độ UAE ở lượt trận cuối vào ngày 16.1.2020.
Thông tin trên khiến người hâm mộ Jordan thực sự lo lắng khi Al-Taamari được xem là niềm kỳ vọng lớn nhất của đội nhà ở VCK U.23 châu Á diễn ra từ ngày 8 -26.1.2020 tại Thái Lan. Ngoài tài năng, Al-Taamari còn sở hữu kinh nghiệm dày dặn khi đã có 26 lần khoác áo tuyển quốc gia từ năm 2016 đến nay, ghi được 7 bàn. Tiền vệ này đã 28 lần ra sân cho APOEL kể từ khi gia nhập vào tháng 5.2018 và được những “ông lớn” ở Serie A như AS Roma và Fiorentina săn đón.

Tiến Linh sẽ là một mũi nhọn nguy hiểm của U.23 VN

ĐỘC LẬP

Trong khi đó, Hani (20 tuổi) được xem là một tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Jordan nhưng tiền vệ phòng ngự này lại chưa được cọ xát nhiều. Theo kế hoạch, tuyển U.23 Jordan sẽ gút danh sách 23 cầu thủ chính thức dự giải vào ngày mai (21.12) trước khi bay đến tập huấn ở Malaysia vào ngày 23.12. Tại đây, các học trò của HLV Qader sẽ đá trận giao hữu với U.23 Ả Rập Saudi và sau đó đến Thái Lan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.