VĐV đi bộ Nguyễn Thành Ngưng bất ngờ đạt chuẩn Olympic 2016

20/03/2016 11:29 GMT+7

Một tin rất vui cho thể thao Việt Nam là vào sáng 20.3, VĐV điền kinh Nguyễn Thành Ngưng đã đạt chuẩn Olympic nội dung đi bộ nam tại giải vô địch điền kinh châu Á đang diễn ra ở Nhật Bản.

Một tin rất vui cho thể thao Việt Nam là vào sáng 20.3, VĐV điền kinh Nguyễn Thành Ngưng đã đạt chuẩn Olympic nội dung đi bộ nam tại giải vô địch điền kinh châu Á đang diễn ra ở Nhật Bản.
Thành Ngưng thi đấu tại Nhật - Ảnh do ban tổ chức cung cấp
Báo Thanh Niên đã được ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Liên đoàn điền kinh Việt Nam báo tin này vào sáng nay với giọng rất phấn khởi: “HLV Trần Anh Hiệp gọi điện từ Nhật về. Ngưng đã thi đấu xuất sắc, đạt thành tích 1 giờ 23 phút 29 giây, đạt chuẩn Olympic 2016 vì chuẩn Olympic là 1 giờ 24 phút.
Thành tích này đem lại quá nhiều bất ngờ vì trong chỉ tiêu ban đầu, Ngưng không nằm trong danh sách VĐV được hy vọng sẽ đạt chuẩn”.
Thêm một chi tiết khác nữa là vì không được đặt nhiều kỳ vọng nên Thành Ngưng không được Tổng cục TDTT lo kinh phí sang Nhật lần này. Chỉ có chị của Thành Ngưng là nữ hoàng đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc được đầu tư sâu và ngành thể thao chi toàn bộ kinh phí cho chuyến thi đấu. Còn Ngưng đi dạng “tự túc”.
Đơn vị chủ quản của Ngưng là Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đà Nẵng, Trung tâm Huấn luyện thể thao cấp cao Đà Nẵng đã lo tiền cho Ngưng, gồm vé máy bay, ăn ở tại Nhật vào khoảng hơn 1.000 USD. Ngoài Ngưng, một VĐV Đà Nẵng khác ở nội dung đi bộ là Vũ Xuân Vĩnh cũng đi Nhật theo dạng địa phương tự bỏ tiền.
Nguyễn Thành Ngưng là VĐV tài năng của Việt Nam ở nội dung đi bộ nam. Anh từng giành HCĐ SEA Games 26 năm 2011và giành HCB tại SEA Games 27 năm 2013. Thành tích tốt nhất của Ngưng trước khi dự giải vô địch châu Á là 1 giờ 26 phút 30 giây. Như vậy, Ngưng đã có cú bứt phá ngoạn mục so với chính mình.
Thanh Phúc ba lần phạm quy
Nếu chúng ta đón nhận tin vui từ Thành Ngưng thì chị ruột của anh lại không được may mắn như thế. Cũng trong sáng nay, giải vô địch điền kinh châu Á diễn ra nội dung đi bộ nữ ngay sau khi kết thúc nội dung đi bộ nam.

Thanh Phúc đã khởi đầu khá thuận lợi nhưng trong quá trình thi đấu, cô bị trọng tài 3 lần thổi phạm quy (hoặc đi lướt như chạy, hoặc co gối). Mà theo quy định, ba lần phạm quy sẽ bị mời ra khỏi cuộc thi. Đây là việc rất tiếc bởi Thanh Phúc được kỳ vọng rất lớn. Bản thân cô cũng rất quyết tâm đoạt chuẩn dù trong thời gian tập huấn tại Trung Quốc trước Tết, Phúc bị đau gối.

Tuy nhiên, Phúc còn cơ hội nữa để dành chuẩn là giải vô địch điền kinh Singapore vào 28-29.4 tới.

Thanh Phúc ba lần phạm quy

Nếu chúng ta đón nhận tin vui từ Thành Ngưng thì chị ruột của anh lại không được may mắn như thế. Cũng trong sáng nay, giải vô địch điền kinh châu Á diễn ra nội dung đi bộ nữ ngay sau khi kết thúc nội dung đi bộ nam.

Thanh Phúc đã khởi đầu khá thuận lợi nhưng trong quá trình thi đấu, cô bị trọng tài 3 lần thổi phạm quy (hoặc đi lướt như chạy, hoặc co gối). Mà theo quy định, ba lần phạm quy sẽ bị mời ra khỏi cuộc thi. Đây là việc rất tiếc bởi Thanh Phúc được kỳ vọng rất lớn. Bản thân cô cũng rất quyết tâm đoạt chuẩn dù trong thời gian tập huấn tại Trung Quốc trước Tết, Phúc bị đau gối.

Tuy nhiên, Phúc còn cơ hội nữa để dành chuẩn là giải vô địch điền kinh Singapore vào 28 – 29.4 tới.

Thanh Phúc ba lần phạm quy

Nếu chúng ta đón nhận tin vui từ Thành Ngưng thì chị ruột của anh lại không được may mắn như thế. Cũng trong sáng nay, giải vô địch điền kinh châu Á diễn ra nội dung đi bộ nữ ngay sau khi kết thúc nội dung đi bộ nam.

Thanh Phúc đã khởi đầu khá thuận lợi nhưng trong quá trình thi đấu, cô bị trọng tài 3 lần thổi phạm quy (hoặc đi lướt như chạy, hoặc co gối). Mà theo quy định, ba lần phạm quy sẽ bị mời ra khỏi cuộc thi. Đây là việc rất tiếc bởi Thanh Phúc được kỳ vọng rất lớn. Bản thân cô cũng rất quyết tâm đoạt chuẩn dù trong thời gian tập huấn tại Trung Quốc trước Tết, Phúc bị đau gối.

Tuy nhiên, Phúc còn cơ hội nữa để dành chuẩn là giải vô địch điền kinh Singapore vào 28 – 29.4 tới.

Thanh Phúc ba lần phạm quy

Nếu chúng ta đón nhận tin vui từ Thành Ngưng thì chị ruột của anh lại không được may mắn như thế. Cũng trong sáng nay, giải vô địch điền kinh châu Á diễn ra nội dung đi bộ nữ ngay sau khi kết thúc nội dung đi bộ nam.

Thanh Phúc đã khởi đầu khá thuận lợi nhưng trong quá trình thi đấu, cô bị trọng tài 3 lần thổi phạm quy (hoặc đi lướt như chạy, hoặc co gối). Mà theo quy định, ba lần phạm quy sẽ bị mời ra khỏi cuộc thi. Đây là việc rất tiếc bởi Thanh Phúc được kỳ vọng rất lớn. Bản thân cô cũng rất quyết tâm đoạt chuẩn dù trong thời gian tập huấn tại Trung Quốc trước Tết, Phúc bị đau gối.

Tuy nhiên, Phúc còn cơ hội nữa để dành chuẩn là giải vô địch điền kinh Singapore vào 28 – 29.4 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.