Vé xem Công Phượng và đồng đội đấu giao hữu rất rẻ

27/02/2015 19:45 GMT+7

(TNO) Khán giả sẽ không phải chi quá nhiều tiền để sở hữu tấm vé xem Công Phượng và các đồng đội của đội tuyển U.23 Việt Nam thi đấu giao hữu vào giữa tháng 3 này.

(TNO) Khán giả sẽ không phải chi quá nhiều tiền để sở hữu tấm vé xem Công Phượng và các đồng đội của đội tuyển U.23 Việt Nam thi đấu giao hữu vào giữa tháng 3 này.

>> Công Phượng: 'Nếu không nỗ lực tôi sẽ phải xách va li về lại HAGL
>> Công Phượng: 'U.23 áp lực và khó khăn hơn U.19
>> Công Phượng 'bụi bặm' hội quân U.23 Việt Nam
>> Bầu Đức: 'Lứa Công Phượng sẽ giải cơn khát vô địch SEA Games
>> Lứa Công Phượng sẽ viết tiếp giấc mơ đẹp trong năm 2015

 
Vé xem Công Phượng (10) và đồng đội ở U.23 Việt Nam đấu giao hữu được bán với giá khá mềm - Ảnh: Minh Tú

Chuẩn bị cho vòng loại giải U.23 châu Á năm 2016, sắp tới, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ có 2 trận đấu giao hữu với Olympic Indonesia (9.3) vào lúc 19 giờ trên sân Mỹ Đình và gặp đội tuyển U.22 Uzbekistan (14.3) vào 17 giờ trên sân Thống Nhất - TP.HCM.

Để phục vụ cho nhu cầu đến sân xem và cổ vũ đội tuyển, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra thông báo về các hình thức bán vé, cũng như các mệnh giá vé sẽ phát hành.

Cụ thể, 50.000 đồng, 80.000 đồng, 120.000 đồng và 150.000 đồng là mệnh giá vé trận giao hữu của tuyển U.23 Việt Nam gặp Olympic Indonesia. Còn vé trận gặp U.22 Uzbekistan có mệnh giá từ 50.000 đồng, 100.000 và 150.000 đồng.

Đây có thể xem là những mức tiền khá hợp lý với túi tiền của người dân. Tuy nhiên, khán giả cũng hy vọng sẽ không xảy ra tình trạng phe vé lộng hành tại chợ đen và thổi giá vé lên quá cao.

Theo thông báo từ VFF, tại Hà Nội, Ban tổ chức (BTC) sẽ tiếp nhận công văn yêu cầu mua vé trong giờ hành chính trong 2 ngày là 2 và 3.3. Các đơn vị có nhu cầu phải nộp công văn theo mẫu có sẵn về VFF. Dự kiến, BTC sẽ trả vé trong ngày 5.3. 

Ngày 6.3, VFF sẽ tiến hành bán vé trực tiếp tại 3 địa điểm quen thuộc gồm sân Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy và 59 Hoàng Cầu. Tại 3 địa điểm này, các quầy vé sẽ bắt đầu mở cửa từ 8 giờ 30 đến 12 giờ, và từ 14 giờ đến 18 giờ.

Ngoài ra, người hâm mộ còn có thể đặt mua vé qua tổng đài 1080 từ ngày 3.3. Việc trả vé sẽ diễn ra từ ngày 5.3.

Tại TP.HCM, việc tiếp nhận công văn đề nghị mua vé sẽ được thực hiện trong giờ hành chính trong 2 ngày 9.3 và 10.3 tại Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất, số 30 Nguyễn Kim, Phường 6, Quận 10, TP.HCM. Ngày 11.3, BTC sẽ tiến hành trả vé tại địa điểm trên.

Các quầy bán vé trực tiếp sẽ được mở cửa từ 8 giờ 30 ngày 12.3 tại khán đài A, sân vận động Thống Nhất, TP.HCM.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.