VFF chi trả toàn bộ lương cho HLV Hữu Thắng

17/02/2016 08:08 GMT+7

Hôm qua, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đã nhận được văn bản báo cáo của LĐBĐVN (VFF) về việc ký hợp đồng với HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt đội tuyển VN và đội U.23 VN.

Hôm qua, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đã nhận được văn bản báo cáo của LĐBĐVN (VFF) về việc ký hợp đồng với HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt đội tuyển VN và đội U.23 VN.
VFF chi trả toàn bộ lương cho HLV Hữu Thắng - Ảnh: Khả Hòa
Khác với các HLV ngoại trước đây, trong tờ trình này VFF nêu rõ mọi chi phí về lương và các khoản chi khác cho Hữu Thắng sẽ do VFF đảm nhận (trường hợp HLV Miura thì Tổng cục TDTT chi 10.000 USD/tháng còn VFF chỉ phải lo một phần nhỏ).
Tuy nhiên, VFF không báo cáo rõ chỉ tiêu đặt ra cho hai đội tuyển cũng như hình thức khen thưởng nếu Hữu Thắng thành công hay có hình thức ứng xử nào khác (ví dụ như sa thải) nếu HLV sinh năm 1971 này không may thất bại. Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, cho biết VFF không đặt chỉ tiêu cao ở AFF Cup cuối năm nay hay phải vô địch SEA Games 29, nhưng Hữu Thắng sẽ có trách nhiệm dẫn dắt 2 đội tuyển đạt thành tích tốt nhất.
Được biết, hợp đồng giữa VFF và Hữu Thắng sẽ ký vào ngày 19.2. Cựu HLV SLNA đang tích cực tìm kiếm ê kíp trợ lý phù hợp, mà có thể HLV đội U.19 VN Hoàng Anh Tuấn là một trong các cộng sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.