VFF họp “nóng” về V-League

06/08/2010 00:22 GMT+7

“Nếu 3 đội Lam Sơn Thanh Hóa (TH), Nam Định (NĐ) và Cao su Đồng Tháp (ĐT) kịp đổi thành doanh nghiệp trước ngày 31.8.2010 thì liệu Navibank Sài Gòn còn có cơ hội đá play-off hay không?” - đó là câu hỏi mà PV Thanh Niên đặt ra cho ông Dương Nghiệp Khôi, Phó tổng thư ký LĐBĐ VN (VFF) trong cuộc họp báo “nóng” tổ chức sáng qua.

“Nếu 3 đội Lam Sơn Thanh Hóa (TH), Nam Định (NĐ) và Cao su Đồng Tháp (ĐT) kịp đổi thành doanh nghiệp trước ngày 31.8.2010 thì liệu Navibank Sài Gòn còn có cơ hội đá play-off hay không?” - đó là câu hỏi mà PV Thanh Niên đặt ra cho ông Dương Nghiệp Khôi, Phó tổng thư ký LĐBĐ VN (VFF) trong cuộc họp báo “nóng” tổ chức sáng qua.

Ông Khôi cho biết: “Cho đến hiện tại, vẫn chưa thể kết luận đội nào đã trụ hạng thành công và đội nào xuống hạng vì còn phải căn cứ vào hồ sơ chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần mà các đội gửi về VFF trước 17 giờ ngày 31.8. Nếu 3 đội nhà nước còn lại là TH, ĐT, NĐ không kịp trở thành doanh nghiệp thì sẽ được chuyển xuống giải hạng nhất mùa sau, bất chấp đứng thứ mấy ở bảng xếp hạng.

Và 3 đội hạng nhất đã là doanh nghiệp có thứ hạng cao nhất sẽ được chuyển lên trám chỗ”. Theo ông Khôi, trong trường hợp 2 đội TH và ĐT kịp chuyển đổi thì suất đá play-off sẽ thuộc về Navibank Sài Gòn với CLB chuyên nghiệp đứng thứ 2 của giải hạng nhất. Nếu có trận play-off này thì thời gian tổ chức là vào ngày 5.9.

Cũng trong cuộc họp đột xuất nói trên, báo chí đã đặt nhiều câu hỏi về nạn pháo sáng (giờ đây không chỉ trên sân Lạch Tray mà còn lan sang cả sân khác như Ninh Bình), về hooligan, về trọng tài. Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cũng đưa ra một số giải pháp như lập danh sách đen về khán giả quá khích Hải Phòng, nhưng kết quả thế nào thì dư luận phải đợi.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.