VFF khẳng định “mùa giải 2011 thành công”

10/09/2011 01:17 GMT+7

Mặc dù vấp phải sự chỉ trích gay gắt của các CLB (trong đó có phát biểu gây sốc của Chủ tịch CLB Hà Nội ACB) tại lễ tổng kết mùa giải 2011 cách đây một ngày, nhưng trong hội nghị lần thứ 5 nhiệm kỳ VI vào hôm qua, Ban chấp hành (BCH) VFF vẫn thống nhất kết luận: “Tuy gặp nhiều khó khăn và còn mắc nhiều thiếu sót, song về cơ bản, giải đã thành công và đánh giá cao nỗ lực của BTC giải”. Chi tiết này được Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết ở cuộc gặp báo chí vào cuối giờ chiều cùng ngày.

Mặc dù vấp phải sự chỉ trích gay gắt của các CLB (trong đó có phát biểu gây sốc của Chủ tịch CLB Hà Nội ACB) tại lễ tổng kết mùa giải 2011 cách đây một ngày, nhưng trong hội nghị lần thứ 5 nhiệm kỳ VI vào hôm qua, Ban chấp hành (BCH) VFF vẫn thống nhất kết luận: “Tuy gặp nhiều khó khăn và còn mắc nhiều thiếu sót, song về cơ bản, giải đã thành công và đánh giá cao nỗ lực của BTC giải”. Chi tiết này được Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết ở cuộc gặp báo chí vào cuối giờ chiều cùng ngày.

Cũng theo ông Trung, BCH đã kiểm điểm sâu sắc, mổ xẻ những việc làm được lẫn những khiếm khuyết của ban điều hành (gồm Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, Phó tổng thư ký kiêm Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi) và kể cả ban thường trực gồm chủ tịch và các phó chủ tịch. Qua lời ông Trung: “BTC giải, ban điều hành còn chậm, không nhanh nhạy trước một vài sự cố nổi cộm. Chỉ đạo của thường trực không sát sao, chưa quyết liệt. Chúng tôi xin hứa sẽ làm đến cùng những sai sót”.

 
Ảnh: TTXVN

BCH đặt chỉ tiêu đội U.23 VN lọt vào trận chung kết SEA Games 26 và phấn đấu đoạt HCV. Còn 2 đội futsal có huy chương.

Nếu tại lễ tổng kết, Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã phê phán dữ dội sự yếu kém của BTC giải và Hội đồng trọng tài còn bưng bít, thỏa hiệp thì hôm qua bên lề cuộc họp BCH, ông Dũng tiếp tục khẳng định, chiếc ghế BTC giải mùa sau sẽ không thể thuộc về người có năng lực kém như ông Dương Nghiệp Khôi. Khi nhận được câu hỏi liên quan đến những tồn tại nhức nhối của V-League thì câu trả lời của ông Khôi rất chung chung hoặc “chuyền quả bóng” trách nhiệm sang bộ phận khác. Còn về “số phận” của mình, ông Khôi đáp: “Nếu chúng tôi sai thì sẽ phải sửa. Nhưng tôi và BTC đã nỗ lực đưa giải về đích an toàn. Chức trưởng BTC giải do BCH bổ nhiệm theo từng mùa bóng. Năm tới có thể VFF sẽ chọn người nào đó thay thế, tôi sẵn sàng làm việc khác”. Còn ông Lân Trung nói rằng, ở cuộc họp BCH chưa bàn về nhân sự, kể cả trưởng giải lẫn Ban trọng tài sắp được thành lập.

Một nổi cộm khác liên quan đến trọng tài, ông Khôi cho hay, 2 trọng tài mắc sai phạm hết sức nghiêm trọng là Trần Công Trọng và Nguyễn Văn Quyết sẽ bị treo còi vĩnh viễn. Còn theo ông Trung, VFF sẽ nhờ cơ quan điều tra vào cuộc trước thông tin của bầu Kiên về việc Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát đã tiết lộ rằng, trước trận Hòa Phát gặp Đồng Tâm Long An, đã có người nói chỉ cần đưa cho trọng tài 500 triệu thì Hòa Phát sẽ thắng.

Trả lời Báo Thanh Niên: “Việc Hòa Phát xin rút lui vì quá thất vọng về BTC giải, có phải là thất bại lớn trong năm của VFF?”, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn bày tỏ sự bất ngờ, tiếc nuối, nhưng: “Đó là chuyện bình thường. Nhận thức về bóng đá chuyên nghiệp cần phải đồng bộ và xuyên suốt từ VFF đến các CLB. Các CLB cần phải chuyên nghiệp. Còn việc bầu Kiên nói có 6 CLB khác muốn bỏ cuộc, cũng chỉ là ý kiến cá nhân của bầu Kiên”. Ông Lân Trung không đồng ý với tính từ “thối nát” mà một số báo đánh giá về bóng đá VN và tuyên bố, mùa giải tới sẽ có những thay đổi tích cực!

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.