VFF lại rộng cửa với cầu thủ Việt kiều

24/05/2012 03:56 GMT+7

Một ngày sau khi Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung tuyên bố hùng hồn rằng đội tuyển U.22 chưa nhận cầu thủ Việt kiều, hôm qua chính VFF lại quay ngoắt 180 độ đồng ý cho 2 cầu thủ Việt kiều về nước thi đấu cho đội U.22 VN.

Một ngày sau khi Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung tuyên bố hùng hồn rằng đội tuyển U.22 chưa nhận cầu thủ Việt kiều, hôm qua chính VFF lại quay ngoắt 180 độ đồng ý cho 2 cầu thủ Việt kiều về nước thi đấu cho đội U.22 VN.

Trả lời báo chí trong buổi ra mắt BHL 2 đội tuyển vào ngày 22.5, ông Lân Trung nói chắc nịch: “Chúng tôi hết sức hoan nghênh sự tìm tòi và tiến cử của HLV Mai Đức Chung về trường hợp 2 cầu thủ quốc tịch VN là Nguyễn Thanh Giang (Đức), Mạc Hồng Quân (CH Czech) trong danh sách đội U.22, song VFF, Hội đồng HLV quốc gia chưa có điều kiện giám định và kiểm chứng tài năng thực của 2 cầu thủ này mà thời gian chuẩn bị cho vòng loại U.22 châu Á đã quá gấp nên sẽ để chậm lại và có thể sử dụng cho tương lai lâu dài”.

Thế nhưng tuyên bố chưa ráo mực này đã bị chính VFF phủ quyết. Chiều qua 23.5, đích thân Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn sau cuộc làm việc với HLV Mai Đức Chung (trước đó ông Chung trao đổi với Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng và Phó TTK Dương Nghiệp Khôi) đã đồng ý VFF sẽ có thư mời gửi đến CLB 2 cầu thủ này đang khoác áo cũng như cho gia đình và bản thân 2 cầu thủ, tạo điều kiện cho họ về VN ngay cuối tháng này để tham gia đội tuyển U.22 VN.

Dĩ nhiên chính ông Chung là người đứng ra bảo lãnh về chuyên môn cho bộ đôi cầu thủ Việt kiều trên. Ngay sau đó, Phó tổng cục trưởng TCTDTT Phạm Văn Tuấn cho biết TCTDTT rất hoan nghênh và ủng hộ tuyệt đối việc VFF mời gọi cầu thủ có gốc gác VN về thi đấu cho Tổ quốc, và chỉ như vậy bóng đá VN mới thực sự tập hợp được những cầu thủ ưu tú nhất để tăng thêm sức mạnh và chất lượng cho bóng đá nước nhà. Sau đó, ông Chung liên lạc với gia đình 2 cầu thủ và nếu không có gì thay đổi, Hồng Quân và Thanh Giang sẽ về đến VN vào ngày 3.6 và tập luyện cùng đội U.22 vào ngày 5.6.

Mạc Hồng Quân sinh năm 1992 ở Hà Nội, chuyển sang sinh sống tại CH Czech từ năm 2000. Quân đã tham gia tập luyện và chơi bóng tại CLB Tachov. Đến năm 15 tuổi, Quân được Sparta phát hiện và ký hợp đồng chuyên nghiệp. Sau đó, Hồng Quân đeo băng đội trưởng đội trẻ của Sparta Praha. Nơi đây chính là cái nôi đào tạo rất nhiều cầu thủ xuất sắc của bóng đá CH Czech trong hơn 1 thập niên qua như Pavel Nedved, Patrick Berger, Jan Koeller, Tomas Rosicky, Petr Cech... Năm rồi, Hồng Quân được đôn lên đội B của Sparta và ghi ngay 2 bàn trong ngày ra mắt. Quân hiện có quốc tịch CH Czech nhưng chưa tham gia bất kỳ đội tuyển nào của quốc gia này nên hoàn toàn có thể khoác áo tuyển U.22 VN.

Còn Nguyễn Thanh Giang sinh năm 1991, cao 1m78, nặng 69 kg, sinh ra và lớn lên ở Đức. Anh hiện là tiền đạo của FC Erzgebirge Aue, một đội bóng chơi ở giải hạng nhì quốc gia này. Cách đây 3 năm, Giang từng về VN tham gia tập luyện cùng đội U.19 tại Trung tâm thể thao Thành Long. HLV đội U.19 khi đó là Võ Hoàng Bửu từng nhận xét: “Giang có thể hình tốt, kỹ thuật cơ bản và thể lực cũng rất đạt yêu cầu. Tuy nhiên, tôi cần thêm thời gian để kiểm định năng lực của Giang. BHL đội chỉ nhận Giang trong trường hợp anh ấy chứng tỏ được mình giỏi hơn các cầu thủ trong nước. Do thời gian tập của Giang chưa dày nên BHL chưa có sự đánh giá đầy đủ”. Sau khi U.19 VN khi đó chủ trương không lấy cầu thủ Việt kiều nên Giang có ý định đánh tiếng ra tập cùng Vissai Ninh Bình, nhưng bất thành và đã quay về Đức.

Đăng Khoa - Lan Phương

>> HLV Phan Thanh Hùng và Lư Đình Tuấn ra mắt ở tuyển quốc gia và U.22 VN
>> Cơ hội cuối của NSG
>> Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: Cầu thủ Việt kiều hay có ảo tưởng về chuyên môn...
>> Johnny Nguyễn chính thức là nội binh của Hà Nội FC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.