VFF nói về U.22 VN đá V-League

10/12/2012 03:40 GMT+7

Trước đề nghị của Hội đồng quản trị VPF về việc cho tuyển U.22 VN đá V-League, hôm qua, ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch VFF, nói: “Đội tuyển quốc gia và đội U.22 VN cũng như các đội tuyển khác không phải là các đội tuyển của VFF, VPF, mà thuộc quyền quản lý của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Tổng cục TDTT.

Trước đề nghị của Hội đồng quản trị VPF về việc cho tuyển U.22 VN đá V-League, hôm qua, ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch VFF, nói: “Đội tuyển quốc gia và đội U.22 VN cũng như các đội tuyển khác không phải là các đội tuyển của VFF, VPF, mà thuộc quyền quản lý của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Tổng cục TDTT.

Phần lớn kinh phí hoạt động của các đội này, còn do Nhà nước, Chính phủ cấp ngân sách. Vì thế, chúng ta không thể tự tiện “sử dụng” đội U.22 khi chưa hỏi ý kiến Bộ, Tổng cục và chưa được sự đồng ý của hai cấp quản lý này.

Và kể cả trong trường hợp được bật đèn xanh, VFF, VPF cũng phải đưa ra thảo luận, bàn bạc, trưng cầu dân ý với tất cả các CLB tham dự hai giải V-League và hạng nhất. Chỉ khi được sự đồng thuận từ các CLB thì mới thực hiện được. Với các láng giềng như Malaysia, họ cử đội U.22 đá giải quốc gia, với điều kiện đội này do Liên đoàn Bóng đá Malaysia nuôi, đào tạo, chứ không phải lấy cầu thủ từ các CLB như VN. Do đó, quyền lợi của CLB không bị ảnh hưởng. Nếu VN học tập theo mô hình này, các CLB sẽ bị thiệt thòi. Chúng ta cần phải tính toán để đảm bảo hài hòa lợi ích của đội U.22 VN cũng như các CLB”.

Trung Ninh

>> Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: Bóng đá VN hiện tại chỉ vì tiền
>> VFF muốn HLV Phan Thanh Hùng chuyển qua làm trợ lý !
>> Tổng cục TDTT có thể yêu cầu Đại hội VFF sớm
>> VFF và Calisto sẽ đàm phán hợp đồng sau ngày 17.1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.