VFF sẽ lo nhập tịch cho hai cầu thủ nữ Việt kiều

17/08/2019 00:00 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Lê Khánh Hải cho biết sẽ đảm bảo hồ sơ pháp lý cho cầu thủ nữ Việt kiều Mỹ Lê Chelsea Liên được khoác áo đội tuyển VN để chuẩn bị cho World Cup 2023.

Báo Thanh Niên đã trở thành “cây cầu” kết nối giữa gia đình cô và VFF trong hơn 10 ngày vừa qua. Hai ngày chứng kiến Chelsea, Kyah tập thử tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN, chúng tôi có nhiều cảm xúc trước thần thái và tất cả những gì mà hai cô gái trẻ biểu lộ. Họ nhiệt thành, hòa đồng, tự tin, giao tiếp cởi mở.
Hai buổi tập thử trong điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt, hai cầu thủ nữ Việt kiều đều tạo ấn tượng tốt cho HLV Akira. Đặc biệt Chelsea có sức rướn rất tốt, thuận cả hai chân, khả năng bứt tốc để dứt điểm khá ổn và biết tạo cơ hội thành bàn thắng (hai bàn sau hai trận).
Hai cầu thủ Việt kiều ghi bàn, kiến tạo trong màu áo U.19 nữ Việt Nam
Ông Akira đã thốt lên rằng, Chelsea rất khác biệt so với cầu thủ nữ VN và ông hy vọng cô sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành nhân tố quan trọng của đội bóng đá nữ VN trong tương lai, mà cụ thể là World Cup 2023, khi Chelsea bước sang tuổi 22.

2 chị em Chelsea trên sân tập

Có thể tạm hiểu, về mặt chuyên môn, HLV Akira đã “bật đèn xanh” cho Chelsea còn quy trình nhập quốc tịch cho cô thuộc về “người lớn”. Sáng 16.8, trước khi ra sân bay về Mỹ, ông Lê Liên chia sẻ: “Có thể coi đây như một cơ duyên, cơ may của chúng tôi. Gia đình rất mong VFF có hồi âm sớm và nếu VFF tiếp nhận, chúng tôi sẽ làm hết sức để cùng VFF lo thủ tục nhập quốc tịch cho các con”.
Bất ngờ về tài năng của cầu thủ Việt kiều tại U.19 Việt Nam
Ông Lê Lâm (bố Chelsea) cho biết: “Nếu được VFF tin tưởng, chúng tôi sẽ hợp tác làm các thủ tục cần thiết để Chelsea và Kyah được thi đấu cho tuyển VN”. Chelsea đã phát biểu một câu rất hay: “Nếu được lựa chọn giữa đội trẻ của Mỹ và VN, tôi sẽ chọn VN vì bóng đá nữ của Mỹ đã từng dự World Cup còn VN thì chưa bao giờ. Tôi muốn mình được thi đấu trong màu áo VN”.

HLV tuyển nữ Việt Nam rất ưng ý về khả năng của Chelsea

Ngày 16.8, Báo Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải về câu chuyện xung quanh hai cầu thủ nữ Việt kiều. Ông Hải nói: “Tôi đã chỉ đạo các bộ phận chức năng của VFF lên kế hoạch thật chu đáo, cụ thể, kỹ càng về toàn bộ lộ trình chuẩn bị của đội tuyển nữ VN cho World Cup 2023.
Tôi cũng nhấn mạnh quan điểm, bóng đá VN nói chung và bóng đá nữ VN nói riêng phải biết thu hút nhân tài người VN ở khắp nơi trên thế giới, không được bỏ sót. Rõ ràng, người Việt chúng ta không thiếu các cầu thủ giỏi đang học tập, thi đấu ở nước ngoài.
HLV người Nhật của U.19 nữ Việt Nam đánh giá cao cầu thủ Việt kiều
Nếu họ thực sự có chất lượng, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về mặt chuyên môn và thể hiện rõ khát khao cống hiến thì nhiệm vụ của VFF là chiêu mộ họ về nước thi đấu cho đội tuyển quốc gia, phục vụ những mục tiêu quan trọng. Thủ tục nhập quốc tịch VN cho cầu thủ nữ Việt kiều, VFF sẽ đứng ra lo liệu. Tôi sẽ đề nghị Bộ Tư pháp hỗ trợ tối đa việc này. VFF sẽ khẩn trương tiến hành những công việc cần thiết để đội tuyển bóng đá nữ VN có thêm nhân tài”.

VFF sẽ tiến hành thủ tục cho cầu thủ nữ Việt kiều về thi đấu cho quê hương

Tuấn Anh

HLV Mai Đức Chung: Hai cô gái Việt kiều có lối chơi thật hiện đại !
Báo Thanh Niên cũng đã cung cấp clip ghi lại hình ảnh hai trận đấu tập của Chelsea và Kyah tại đội U.19 VN cho HLV trưởng đội tuyển nữ VN Mai Đức Chung (hiện đội đang ở Thái Lan dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019). Ông Chung nói: “Hai cô bé có lối đá thật hiện đại. Thật tiếc là tôi lại không có mặt ở VN thời điểm họ tập thử. Tôi mong họ sớm quay lại VN để chúng tôi có dịp trao đổi trực tiếp”.
Tuyển nữ VN dội mưa bàn thắng vào lưới Campuchia
Đội tuyển bóng đá nữ VN đã có khởi đầu hoàn hảo tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 tổ chức tại Choburi - Thái Lan, khi “vùi dập” đội Campuchia với tỷ số 10-0 vào tối qua 16.8. Các bàn thắng do Huỳnh Như (2 bàn), Hải Yến (3 bàn), Bích Thùy (4 bàn) và 1 bàn đá phản của Campuchia. Ở trận còn lại của bảng B, Myanmar cũng đánh bại Indonesia với tỷ số 7-0. 15 giờ ngày 18.8, VN sẽ gặp Indonesia còn Myanmar gặp Campuchia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.