VFF sử dụng trọng tài thiếu trung thực

10/02/2012 03:24 GMT+7

Sự kiện trọng tài (TT) Bùi Quang Thông (ảnh) của Thanh Hóa bị lãnh đạo CLB Khatoco Khánh Hòa tố giác từng dính vào vụ dàn xếp bán độ trước trận Đông Sơn Thanh Hóa gặp Hà Tây ở giải hạng nhì năm 2001 và bị cấm thi đấu vô thời hạn chưa lắng xuống, mới đây thêm một phát hiện nữa liên quan đến TT Thông.

Sự kiện trọng tài (TT) Bùi Quang Thông (ảnh) của Thanh Hóa bị lãnh đạo CLB Khatoco Khánh Hòa tố giác từng dính vào vụ dàn xếp bán độ trước trận Đông Sơn Thanh Hóa gặp Hà Tây ở giải hạng nhì năm 2001 và bị cấm thi đấu vô thời hạn chưa lắng xuống, mới đây thêm một phát hiện nữa liên quan đến TT Thông.

Khi còn là cầu thủ số 9 của đội U.21 Thanh Hóa (TH), anh từng gian lận tuổi bằng việc khai man hồ sơ. Cụ thể, năm 1998 khi tham dự giải U.21 Báo Thanh Niên tại TP.HCM, hồ sơ của Bùi Quang Thông sinh ngày 22.4.1976, nhưng 2 năm sau khi đến với VCK U.21 Báo Thanh Niên năm 2000 cũng tại TP.HCM, hồ sơ của Thông sinh ngày 22.4.1979 với CMND kèm theo đã được làm mới khác với bản cũ. Ngoài Thông còn 2 trường hợp khác bị phát hiện gian lận là Nguyễn Thanh Tuấn (sinh ngày 3.8.1977 rút xuống 1 tuổi là 3.8.1978) và Đỗ Tuấn Anh (đăng ký giải U.21 năm 1998 là 9.5.1979 nhưng giải U.21 năm 2000 là 9.5.1983). BTC giải bóng đá U.21 khi đó đã quyết định loại đội TH ra khỏi giải, cảnh cáo tập thể đội TH, kiến nghị lãnh đạo VFF có hình thức xử lý kỷ luật.

 
Ảnh: H.A 

Vấn đề đặt ra là tại sao một cầu thủ có tì vết như vậy, từ gian lận tuổi rồi bị tố dàn xếp bán độ, bằng cách nào lại có thể trở thành một TT cầm cân nảy mực trên sân? Dĩ nhiên có những trường hợp sai lầm trong quá khứ nếu phấn đấu tốt thì có thể sử dụng trở lại. Nhưng ở đây liên quan đến khía cạnh tư cách đạo đức nghề nghiệp và lại là TT, người đòi hỏi phải luôn đặt sự trung thực lên hàng đầu thì với TT Thông là không thể chấp nhận.

Trường hợp TT Thông cho thấy một người bị loại khỏi hàng ngũ bóng đá vì tiêu cực đã tìm cách len lỏi trở lại, tạo ra sai lầm ở trận đấu giữa Hà Nội FC và Khatoco Khánh Hòa, khiến dư luận bức xúc vì sự thiếu trách nhiệm của Ban TT và VFF khi “dọn đường” cho những bóng ma tiêu cực tiếp tục hoành hành ở bóng đá VN.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.