VFF và HLV Calisto đạt được thỏa thuận

13/01/2010 23:59 GMT+7

Hôm qua, Phó chủ tịch LĐBĐ VN (VFF) Lê Hùng Dũng cho biết giữa VFF và HLV Calisto đã bước đầu đạt được một vài thỏa thuận liên quan đến việc tái ký hợp đồng như sau: Hai bên sẽ có cuộc gặp chính thức sau ngày 17.1 tại Hà Nội trước khi thầy Tô bay về nước nghỉ ngơi.

Hôm qua, Phó chủ tịch LĐBĐ VN (VFF) Lê Hùng Dũng cho biết giữa VFF và HLV Calisto đã bước đầu đạt được một vài thỏa thuận liên quan đến việc tái ký hợp đồng như sau: Hai bên sẽ có cuộc gặp chính thức sau ngày 17.1 tại Hà Nội trước khi thầy Tô bay về nước nghỉ ngơi.

Trong cuộc gặp này, VFF và ông Calisto sẽ bàn chủ yếu vào các điều khoản hợp đồng, những vấn đề phát sinh để đi đến thống nhất sẽ ký kết chính thức sau khi vị HLV Bồ Đào Nha này trở lại VN. Theo ông Dũng, hợp đồng mới của HLV Calisto sẽ là 3 năm (từ tháng 4.2010 đến tháng 4.2012), mức lương cùng những chế độ bảo đảm công việc cũng như sinh hoạt của ông sẽ khác nhiều so với mức thu nhập cũ.

Về việc HLV Calisto có nguyện vọng muốn kiêm nhiệm dẫn dắt đội tuyển đồng thời cùng với một CLB khác ở V-League, ông Dũng cho biết VFF đã thuyết phục thầy Tô bằng việc phân tích các khía cạnh từ bài học của HLV Hiddink khi dẫn dắt đồng thời đội tuyển Nga và CLB Chelsea khiến cả hai đều không thành công ở mùa giải rồi liên hệ đến thực tế bóng đá VN. Năm nay, nhiệm vụ quan trọng của bóng đá VN là phải bảo vệ chức vô địch tại AFF Cup, tham dự vòng loại World Cup 2014, tham gia Asiad 2010 và thể hiện phong độ tốt ở giải cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, nên công việc ở đội tuyển và đội Olympic sẽ rất nặng. Về phía ông Calisto, vị HLV này cần có thêm thời gian suy nghĩ để đưa ra quyết định cuối.

Tóm lại, trừ phi HLV Calisto đổi ý vào giờ chót vì một lý do bất ngờ nào đó, còn theo ông Dũng thì việc tái ký hợp đồng giữa VFF và thầy Tô gần như chỉ còn là thời gian và tất cả những vấn đề khúc mắc vừa qua sẽ được đôi bên giải quyết ổn thỏa.

Đ.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.