V.Hải Phòng đại bại, Hà Nội T&T gia cố ngôi đầu

26/05/2012 18:21 GMT+7

(TNO) Ngày 26.5, trong khuôn khổ hai trận đấu sớm vòng 19 V.League 2012, V.Hải Phòng đại bại 0-3 trên sân nhà trước V.Ninh Bình, trong khi Hà Nội T&T củng cố ngôi đầu bằng chiến thắng 4-2 trước Thanh Hóa.

(TNO) Ngày 26.5, trong khuôn khổ hai trận đấu sớm vòng 19 V.League 2012, V.Hải Phòng đại bại 0-3 trên sân nhà trước V.Ninh Bình, trong khi Hà Nội T&T củng cố ngôi đầu bằng chiến thắng 4-2 trước Thanh Hóa.

>> Sài Gòn Xuân Thành bị phạt cảnh cáo
>> HLV Lư Đình Tuấn: U.22 Việt Nam có thể đã bỏ sót nhân tài
>> TĐCS.Đồng Tháp thắng trận “chung kết ngược”

 HLV Lê Thụy Hải - Ngô Nguyễn
HLV Lê Thụy Hải (áo trắng) và các học trò ở V.Hải Phòng đã chuẩn bị tâm lý xuống hạng - Ảnh: Ngô Nguyễn

Trên sân Lạch Tray, V.Hải Phòng tiếp đón V.Ninh Bình trong tư thế vớt vát hy vọng trụ hạng. Về lý thuyết đội bóng thành phố hoa phượng đỏ vẫn còn khả năng trụ hạng nhưng trên thực tế một suất rớt hạng xem như đã được dành cho V.Hải Phòng. Trong khi đó, V.Ninh Bình đang nỗ lực cạnh tranh trụ hạng. Đội bóng cố đô Hoa Lư trận này được treo thưởng tiền tỉ cho một chiến thắng.

Kết quả

V.Hải Phòng – V.Ninh Bình: 0-3

Thanh Hóa – Hà Nội T&T: 2-4

Vẫn rất quyết tâm ngay từ khi bóng lăn nhưng V.Hải Phòng như thường lệ quá vô duyên trong các pha dứt điểm. Đội bóng của HLV Lê Thụy Hải đã tạo ra được một số cơ hội ghi bàn rõ rệt, nhất là trong hiệp 1 nhưng đều không tận dụng được. 

Các chân sút bên phía V.Ninh Bình đã có một trận đấu thành công khi xử lý sắc sảo các cơ hội tạo ra. Phút 38, Tiến Thành mở tỷ số cho đội khách. Sang hiệp 2, Moussa lập cú đúp ở các phút 49 và 90, ấn định chiến thắng 3-0 cho V.Ninh Bình. Dùng tay cứu thua bất thành, trung vệ Văn Ngân của V.Hải Phòng còn phải nhận thẻ đỏ ở phút 90.

Với trận thắng này, V.Ninh Bình tạm thời yên tâm để theo dõi trận “chung kết ngược” ngày mai trên sân Nha Trang giữa K.Khánh Hòa và K.Kiên Giang. Với 24 điểm, V.Ninh Bình tạm thời xếp vị trí thứ 9. V.Hải Phòng thua trận này vẫn chỉ có 11 điểm và yên vị ở vị trí chót bảng.

 
V.Ninh Bình (áo trắng) gần như đạt mục tiêu trụ hạng - Ảnh: Ngô Nguyễn

Trên sân Thanh Hóa, Hà Nội T&T sau hai trận thua liên tiếp quyết tâm lấy trọn 3 điểm để xây chắc ngôi đầu. Chủ nhà Thanh Hóa sau trận thắng HAGL ở vòng trước cũng ra sân với tinh thần thi đấu rất cao.

Phút thứ 10 Sunday mở tỷ số cho đội chủ nhà. Nhưng Hà Nội T&T sau đó ghi hai bàn để dẫn ngược lại do công của Onigbo và Ngọc Duy ở các phút 18 và 28.

Phút 58 Quốc Phương gỡ 2-2 cho Thanh Hóa từ quả phạt đền nhưng trong thế thua người (do Fikru phải nhận thẻ đỏ ở phút 45 vì lỗi vào bóng thô bạo), đội chủ nhà không thể cản được sức mạnh của Hà Nội T&T và đội khách sau đó có thêm hai bàn thắng ở các phút 61 và 85 do công của Bảo Khanh và Samson.

 Các cầu thủ Thanh Hóa bao vây trọng tài - Minh Tú
Các cầu thủ Thanh Hóa bao vây trọng tài ở những phút cuối hiệp 1 - Ảnh: Minh Tú

Trước đó, sau bàn nâng tỷ số lên 2-1 của đội khách ở nửa cuối hiệp 1, cầu thủ Thanh Hóa đã không giữ được bình tỉnh. Liên tiếp có những pha vào bóng thô bạo được các cầu thủ chủ nhà thực hiện. Cuối hiệp 1 trận đấu “nóng” đến mức suýt vỡ.

Với trận thắng này Hà Nội T&T củng cố ngôi đầu với 36 điểm. Trong khi đó, Thanh Hóa thua trận này tạm xếp thứ 7 với 25 điểm.

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.