Vì sao HLV Calisto ra đi?

05/03/2011 02:28 GMT+7

Ngoài những điều đã được đăng tải trên các cơ quan ngôn luận, vẫn còn những lý do khá tế nhị dẫn đến việc ông Calisto chia tay bóng đá VN.

Ngoài những điều đã được đăng tải trên các cơ quan ngôn luận, vẫn còn những lý do khá tế nhị dẫn đến việc ông Calisto chia tay bóng đá VN.

 

 HLV Calisto và con trai Tiago (thứ hai từ phải sang) - Ảnh: Bạch Dương

Tại sao chọn thời điểm này?

HLV Calisto là người rất kỹ lưỡng trong các mối quan hệ và ông đã tính toán việc ra đi của mình rất chặt chẽ. Ông đã vin vào điều khoản chấp nhận đền bù 2 tháng lương khi xin từ chức bất cứ lúc nào và chọn ngày 1.3 để thông báo cho VFF, vì đó cũng là thời điểm ông hết hạn hợp đồng với CLB Đồng Tâm Long An (ĐTLA).

Nên nhớ việc ông Calisto ra làm HLV đội tuyển VN vào tháng 4.2008 là được sự đồng thuận của phía ĐTLA, khi đó ông đã ký hợp đồng 3 năm dẫn dắt tiếp CLB này (đến hết tháng 2.2011). Cho nên thời gian HLV Calisto làm việc ở VN từ 2008 đến nay, đồng thời tồn tại 2 hợp đồng, một với VFF và một với ĐTLA.

Rất nhiều lần ông nói với chúng tôi là ông không thoải mái khi làm việc với VFF và cũng không muốn quay lại ĐTLA, vì không được tôn trọng và đã bộc lộ ý định ra đi từ lâu, nhưng chính vì vướng hợp đồng với ĐTLA nên ông không thể từ chức trước tháng 3.2011. Ngay động thái ký tiếp hợp đồng với VFF hồi tháng 3.2010 cũng chỉ là bước đệm để ông chờ đến thời điểm chín muồi cho sự thay đổi. Nếu thành công tiếp với bóng đá VN thì ông tiếp tục công việc, còn nếu thất bại, ông sẽ dọn đường ra đi. Thế nên, khi có lời mời của Muang Thong vào thời điểm ông trở về Bồ Đào Nha để liên hệ với CLB Atlectico Madrid sang Việt Nam (tháng 7.2010) chính là cơ hội không thể tốt hơn dẫn đến việc chia tay của ông. Và ông đã khôn khéo chọn ngày 1.3 để thông báo quyết định từ chức.

Tạo cơ hội cho Tiago

Tiago, con trai HLV Calisto là nhà môi giới cầu thủ chuyên nghiệp và cũng có công ty kinh doanh lĩnh vực bóng đá, đã nhắm đến thị trường Đông Nam Á vốn có nhiều tiềm năng nên nhiều năm gần đây đã móc nối đưa các CLB, cầu thủ sang thi đấu. Nhưng ở thị trường Việt Nam, Tiago không thành công vì đến sau nhiều “cò” khác và không tạo được ảnh hưởng mạnh như Trần Tiến Đại, Mauro, thậm chí nhiều giám đốc điều hành các CLB VN cũng tự liên hệ tìm nguồn cầu thủ ngoại của mình qua các môi giới khác.

Thế là Tiago chuyển hướng sang Thái Lan, nhất là mới đây Thái League cho phép mỗi CLB được đăng ký đến 6 ngoại binh (không phải 4 như VN) nên đó là điều kiện tốt để Tiago “làm ăn”. Ông Calisto không thể không giúp con mình nên cách tốt nhất là ông đồng ý nhận lời dẫn dắt CLB Muang Thong, dùng ảnh hưởng và vị thế đã gầy dựng được của mình qua AFF Suzuki Cup giúp Tiago lấn sâu vào thị trường bóng đá Thái.

“Mourinho của Đông Nam Á”

HLV Calisto là người rất có tham vọng. Nhiều lần ông nói rằng muốn dẫn dắt một CLB ở Đông Nam Á hơn đội tuyển và muốn CLB đó phải có tiềm lực, tập hợp nhiều cầu thủ tốt và đủ sức vươn ra tầm châu lục. Ông đã không nhìn thấy ở ĐTLA điều đó sau hơn 7 năm cộng tác với CLB này. Ông cũng thất vọng khi nhận ra Hà Nội T&T cũng chưa phải là nơi mà ông mong đợi.

Vì vậy, khi Muang Thong xuất hiện với nguồn tài chính dồi dào từ ông chủ ở Bỉ và tham vọng muốn gây tiếng vang ở AFC Champions League, đó chính là thời cơ cho Calisto thể hiện quyết tâm cải thiện hình ảnh của mình như cách báo chí Thái ví von Calisto có thể sẽ là “Mourinho của Đông Nam Á”. Có thể sẽ chỉ một, hai năm nữa ông sẽ đưa CLB này đủ sức cạnh tranh với các CLB Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran…

Hôm nay, ông Calisto ký hợp đồng với Muang Thong

Ông Ranarit Suewaja - Tổng giám đốc Câu lạc bộ Muang Thong United, cho PV Thanh Niên biết: “Ngày hôm qua, HLV Calisto và CLB đã thống nhất một số điều khoản cơ bản liên quan đến việc ông trở thành HLV trưởng của đội Muang Thong. Dự kiến hai bên tiến hành ký hợp đồng vào ngày hôm nay (5.3) và ông Calisto sẽ chính thức bắt đầu công tác huấn luyện đội vào thứ hai tuần tới”. Ông Suewaja từ chối cho biết thời gian của hợp đồng cũng như mức lương mà CLB sẽ trả cho HLV Calisto. Tuy nhiên, ông nói rằng đó là hợp đồng dài hạn và mức lương sẽ cao hơn so với mức lương mà Việt Nam trả cho ông.

Theo báo chí Thái Lan, CLB Muang Thong trả lương cho ông Calisto khoảng 30.000 USD/tháng so với mức 22.000 USD/tháng mà ông nhận được từ Việt Nam. Ông Calisto sẽ là HLV thứ tư của đội Muang Thong trong vòng 2 năm qua. Trước đó, CLB sa thải ông Attapol Bussapakom sau khi đã đưa đội Muang Thong giành chức vô địch giải ngoại hạng Thái Lan lần đầu tiên trong lịch sử vào năm 2009, kế đến là HLV người Bỉ Rene Desayere, người đã giúp đội bóng này bảo vệ chức vô địch vào năm ngoái. HLV gần nhất là Roberto Carvalho nhưng chỉ dẫn dắt Muang Thong được vài tuần, trước khi bị chuyển tới làm việc tại Học viện đào tạo trẻ vì đã để Muang Thong thua Chonburi FC tại Cúp Nhà vua và không đưa đội vượt qua được vòng loại AFC Champions League.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Quang Tuyến - Xuân Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.