Việt Nam, Thái Lan, Úc chạy đua đăng cai VCK U.23 châu Á 2020

05/02/2018 15:28 GMT+7

Sau giải U.23 châu Á 2018 với kỳ tích của U.23 Việt Nam (VN) vào chung kết và U.23 Malaysia vào tứ kết, nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á đã sớm lên kế hoạch dự vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á năm 2020 để tranh vé dự Olympic 2020 tại Nhật Bản.

Trong đó, việc giành quyền làm chủ nhà VCK U.23 châu Á 2020 được nhiều nước quan tâm. Theo nhiều nguồn tin, hiện có 3 quốc gia thuộc LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) là VN, Thái Lan và Úc đang có ý định đăng cai làm chủ nhà. Tuy nhiên, LĐBĐ châu Á (AFC) chưa có thông báo chính thức nước nào xin đăng cai VCK U.23 châu Á 2020.

Nếu giành quyền đăng cai thì đội U.23 nước chủ nhà góp mặt ở VCK, và đương nhiên có nhiều ưu thế tranh 3 suất chính dự Olympic 2020. Tại Olympic 2020, Nhật Bản là nước chủ nhà nên đã góp mặt, do đó khu vực châu Á sẽ có 3 suất nữa cho 3 đội xếp đầu tại VCK U.23 châu Á 2020.

U.23 VN (trái) vào chung kết U.23 châu Á khiến nhiều đội khu vực Đông Nam Á tin vào khả năng sẽ góp mặt ở Olympic AFC

Trước đây, các đội ở Đông Nam Á hầu như không dám mơ tới suất dự Olympic, vì khá nhất ở vòng loại các kỳ Olympic 2008 và 2012 chỉ có VN và Malaysia vào đến vòng loại thứ 3 nhưng cũng đều không có khả năng tranh chấp vé.

Từ khi AFC tổ chức giải U.23 hồi năm 2013 để chọn 3 đội đứng đầu dự Olympic thì đến nay các đội Đông Nam Á mới có hy vọng qua hành trình kỳ diệu của đội U.23 VN mới đây. Việc U.23 VN với thực lực không được đánh giá cao so với các đối thủ châu lục nhưng thẳng tiến vào trận chung kết chỉ chịu thua trước U.23 Uzbekistan 1-2 sau các hiệp đấu phụ, cho thấy bóng đá Đông Nam Á nếu có sự đầu tư chu đáo hoàn toàn có cơ hội dự Olympic.

tin liên quan

Truyền thông Thái Lan: 'U.23 Việt Nam đã làm thay đổi bóng đá Thái'

Theo tờ nhật báo thể thao số 1 Thái Lan số ra ngày 4.2, sự thành công của U.23 Việt Nam (VN) và phần nào của U.23 Malaysia tại giải U.23 châu Á mới đây đã khiến LĐBĐ Thái Lan (FAT) giật mình và nhanh chóng tìm cách thay đổi nếu không có thể đánh mất vị thế số 1 khu vực.

Vì vậy, không riêng gì U.23 VN ngay từ bây giờ đã tìm kiếm lực lượng bổ sung thay thế một số cầu thủ trụ cột quá tuổi như Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường... Sắp tới, các VCK U.19 quốc gia và quốc tế do Báo Thanh Niên tổ chức, HLV Park Hang-seo đã lên lịch đến theo dõi tại TP.Huế và Pleiku để tìm nhân tài mới bổ sung vào đội U.23 VN hợp cùng số cầu thủ hiện nay còn đủ tuổi dự U.23 châu Á năm 2020 như Văn Hậu, Thành Chung, Đình Trọng, Trọng Đại, Thái Quý, ngôi sao trẻ Quang Hải, tiền vệ Tiến Dụng, Đức Chinh...

Rất nhiều cầu thủ U.23 VN vẫn còn đủ tuổi dự U.23 châu Á 2020 AFC

Ở khu vực Đông Nam Á, U.23 Thái Lan sau thất bại ở giải U.23 châu Á 2018 đã nhanh chóng cải tổ bằng cách sa thải HLV Zoran Jankovic và bổ nhiệm lại HLV trong nước Worrawoot Srimaka. Ngoài mục tiêu tìm vé dự Olympic 2020, ông Srimaka cũng sẽ đưa U.23 Thái Lan dự kỳ Asian Games 2018 tại Indonesia vào tháng 8.

Trong khi đó, LĐBĐ Malaysia (FAM) cũng đưa HLV Ong Kim Swee sang CLB Atletico Madrid học nâng cao khả năng huấn luyện trong 2 tháng để trở về giúp U.23 Malaysia tìm vé dự Olympic 2020. Hiện FAM nhờ ảnh hưởng tích cực từ giải U.23 châu Á vừa rồi đã nhận nhiều khoản tài trợ “khủng” để đầu tư mạnh hơn nữa vào lứa cầu thủ trẻ của Malaysia để đạt mục tiêu.

Bên cạnh đó, Myanmar từng có đội U.20 dự World Cup U.20 ở New Zealand 2015, nay cũng đang đầu tư mạnh cho bóng đá trẻ để chờ cơ hội làm kỳ tích như U.23 VN. Ngoài ra, đừng quên U.23 Indonesia là chủ nhà kỳ Asian Games 2018, nên đã từ lâu được HLV người Tây Ban Nha, Luis Milla dẫn dắt đi tập huấn dài hạn ở châu Âu. Ngoài mục tiêu Asian Games, thì LĐBĐ Indonesia đã lên mục tiêu góp mặt tại Olympic 2020 từ năm 2016.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.