Việt Nam thua đậm 0-5

22/05/2010 10:45 GMT+7

Đúng như dự đoán, đội chủ nhà Trung Quốc đã giành thắng lợi áp đảo trước đội tuyển VN tại lượt trận thứ 2 giải bóng đá nữ châu Á. Giữ nguyên đấu pháp 5–3–2, VN có sự thay đổi duy nhất về nhân sự so với trận gặp Úc khi Nguyễn Thị Thành vào sân ngay từ đầu thế chỗ Kim Chi.

Các cầu thủ Trung Quốc vượt trội cả về thể hình lẫn thể lực

Đúng như dự đoán, đội chủ nhà Trung Quốc đã giành thắng lợi áp đảo trước đội tuyển VN tại lượt trận thứ 2 giải bóng đá nữ châu Á. Giữ nguyên đấu pháp 5–3–2, VN có sự thay đổi duy nhất về nhân sự so với trận gặp Úc khi Nguyễn Thị Thành vào sân ngay từ đầu thế chỗ Kim Chi.

Nhưng mục đích sử dụng sức trẻ của Thành để khuynh đảo hàng thủ Trung Quốc đã bất thành. Tuyển Trung Quốc đã nhập cuộc khá dễ dàng và ngay ở những phút đầu của hiệp 1 đã ghi được hai bàn thắng đều xuất phát từ pha câu bổng vào trung lộ. Bị thua từ rất sớm nhưng tuyển nữ VN không bị vỡ thế trận. Mặc dù phía bạn sở hữu lối chơi hiện đại, tấn công bài bản và sắc nét nhưng chúng ta vẫn cố gắng phòng ngự tốt. Tuy nhiên, VN vẫn để lọt lưới thêm 2 bàn ở 45 phút đầu.

Sang hiệp 2, Kim Chi được tung vào sân và chị cố gắng kiến thiết được một vài tình huống nhưng đều bất thành. Không có bàn danh dự, VN lại để thua thêm bàn nữa. Với tỷ số 0–5, thầy trò HLV Vũ Bá Đông đã chính thức chia tay giải.

Sau trận, HLV Vũ Bá Đông cho biết ông vẫn hài lòng về các học trò vì họ đã cống hiến hết sức mình nhưng lực bất tòng tâm. Còn HLV đội Trung Quốc nói, vì trận ra quân đội của ông đã hòa Hàn Quốc không bàn thắng nên phải quyết giành chiến thắng trước VN mới hy vọng đi tiếp vào vòng trong.

 Ở trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu thứ 2, Úc đã gây bất ngờ khi đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 3–1. Úc tạm dẫn đầu bảng với 2 trận toàn thắng.

Trung Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.