Vissai Ninh Bình sa sút vì thiếu kỷ luật?

20/07/2010 23:13 GMT+7

Trước World Cup khai diễn, Vissai Ninh Bình (NB) với 24 điểm nằm trong tốp 5 đội dẫn đầu và tràn trề hy vọng giành một ngôi thứ cao, nhưng 4 trận đấu trở lại đây, NB thua 2, hòa 2, trong đó cả 2 trận sân nhà với những đối thủ không thật mạnh hơn mình, thầy trò Lê Thụy Hải đều để mất điểm.

Trước World Cup khai diễn, Vissai Ninh Bình (NB) với 24 điểm nằm trong tốp 5 đội dẫn đầu và tràn trề hy vọng giành một ngôi thứ cao, nhưng 4 trận đấu trở lại đây, NB thua 2, hòa 2, trong đó cả 2 trận sân nhà với những đối thủ không thật mạnh hơn mình, thầy trò Lê Thụy Hải đều để mất điểm.

Nguyên nhân chính là do thiếu tập trung, có phần chủ quan trong trận đấu ngay tại NB khi để thua Cao su Đồng Tháp 0-3 rồi rơi vào trạng thái tâm lý thiếu kiềm chế, phản ứng trọng tài trong trận thua Xi măng Hải Phòng ở phút chót để bị treo giò đến 3 cầu thủ, trong đó có 2 vị trí chủ chốt Việt Thắng và Như Thành. Từ đó, đội hình ra sân các trận gần đây không mạnh nên không tạo được thế trận thuận lợi.

Nhưng sự không thành công của NB còn xuất phát từ việc nội bộ không đoàn kết cao như mong muốn của HLV Lê Thụy Hải. Gần đây xuất hiện một vài hiện tượng bằng mặt không bằng lòng giữa một số vị trí, có dấu hiệu hục hặc nhau trên sân khi chuyền hỏng hay sút ra ngoài. Thậm chí, hậu vệ cánh Cảnh Nam thi đấu trận gặp Hòa Phát vừa rồi không hiểu vì sao tự cho phép mình đá rất thô bạo, không khép mình vào kỷ luật đấu pháp nên lãnh thẻ đỏ rất vô duyên. Từ đó, nhiều người cho rằng HLV Lê Thụy Hải dường như chưa “trị” được đội quân này, tính kỷ luật không được các cầu thủ nghiêm túc chấp hành. Chiều nay, tuy được chơi trên sân nhà nhưng khả năng chiến thắng của NB không cao vì tinh thần Bình Dương đang hưng phấn. Liệu NB có kịp “tỉnh dậy” để lọt vào tốp 5?

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.