VN nhiều cơ hội lọt vào VCK giải U.22 châu Á 2013

14/02/2012 18:10 GMT+7

(TNO) Được xếp chung bảng cùng U.22 Hàn Quốc, Malaysia, Myanmar, Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines, U.22 Việt Nam được nhận định nhiều khả năng sẽ giành vé vào thi đấu tại vòng chung kết (VCK) U.22 châu Á 2013.

(TNO) Hôm nay 14.2, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hàng bốc thăm chia bảng vòng loại giải bóng đá vô địch U.22 châu Á 2013.

>> U.19 VN chung bảng với Thái Lan, Malaysia
>> Người thay thế ông Goetz sẽ là HLV nội
>> Nhiều nét mới ở giải U.21 Báo Thanh Niên 2012

U.23 Việt Nam được xếp chung bảng G cùng Hàn Quốc, Malaysia, Myanmar, Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines.

 
U.22 Việt Nam hiện nay gồm nhiều cầu thủ nòng cốt từ U.19 - Ảnh: Bạch Dương

Do được chọn là hạt giống số 6 ở khu vực Đông Á, U.22 Việt Nam đã tránh được nhiều nguy cơ phải nằm chung bảng với nhiều đội bóng mạnh cùng lúc.

Thực tế, ở bảng G, U.23 Việt Nam đã được xếp làm hạt giống số 2 chỉ sau Hàn Quốc. Thứ tự hạt giống lần lượt sau Việt Nam là Malaysia, Myanmar, Đài Loan (Trung Quốc) và cuối cùng là Philippines.

Không may mắn như Việt Nam, nhiều đội bóng mạnh ở Đông Nam Á đứng trước nguy cơ gặp khó khăn ngay từ vòng loại. Thái Lan (hạt giống số 7 khu vực Đông Á) rơi vào cùng bảng F với Trung Quốc và Triều Tiên. Trong khi đó, Indonesia và Singapore cùng rơi vào bảng E với 2 đội bóng rất mạnh là Úc và Nhật Bản.

Trong lần gặp nhau gần đây nhất lứa tuổi U.19 năm 2010, Việt Nam đã đánh bại Hàn Quốc một cách thuyết phục. Đó là cơ sở để U.22 Việt Nam càng thêm tự tin ở vòng loại giải U.22 châu Á 2013.

Bóng đá trẻ Malaysia và Myanmar đã có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây và trở thành những thách thức thực sự cho Việt Nam. Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn cho rằng chỉ có Hàn Quốc là đối thủ lớn của U.22 Việt Nam. Nếu thi đấu với khả năng cao nhất, U.22 Việt Nam có khả năng giành 1 trong 2 vé chính thức của bảng G để vào vòng trong.

Theo điều lệ giải, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng, chọn đội nhất, nhì tại mỗi bảng và đội thứ ba có thành tích tốt nhất tại vòng loại vào thi đấu tại VCK (15 suất).

Suất vé thứ 16 tham dự VCK thuộc về đội tuyển U.22 của nước chủ nhà đăng cai tổ chức VCK (hiện vẫn chưa được xác định). Theo kế hoạch, các trận đấu vòng loại U.22 châu Á 2013 sẽ diễn ra từ 23.6 đến 3.7.2012.

Theo thông tin từ AFC, sự ra đời của giải vô địch U.22 châu Á với vòng quay hai năm một lần đồng thời cũng sẽ là sự thay thế cho vòng loại môn bóng đá nam khu vực châu Á của Thế vận hội (Olympic).

 
Kết quả bốc thăm vòng bảng U.22 châu Á 2013

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.