Vòng 4 V-League 2019: Quang Hải trở lại, Hà Nội FC 'làm gỏi' SLNA

07/04/2019 21:23 GMT+7

Trận cầu tâm điểm của vòng 4 V-League 2019 diễn ra trên sân Hàng Đẫy đã kết thúc với chiến thắng 4-0 của Hà Nội FC trước SLNA. Trận đấu sớm giữa Thanh Hóa tiếp đón SHB.Đà Nẵng cũng đã kết thúc với tỷ số 0-0.

Tường thuật trực tiếp
V4 V-League 2019

* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN

Hà Nội FC vs SLNA

Hà Nội FC vừa bị Quảng Nam chia điểm và đối diện với lịch thi đấu khá dày đặc do phải tham dự AFC Cup. Lúc này, thử thách cho HLV Chu Đình Nghiêm là khả năng xoay tua lực lượng để đảm bảo hiệu quả trong thi đấu, đồng thời tránh chấn thương cho các cầu thủ.
Dù vậy, đánh bại SLNA không phải nhiệm vụ bất khả thi với đội bóng thủ đô. Đội bóng xứ Nghệ hành quân tới thủ đô với đội hình đã có sự trở lại của ít nhất 5 trụ cột vừa bình phục chấn thương, song nỗi lo của HLV Nguyễn Đức Thắng không hề suy giảm khi bộ đôi Văn Đức - Xuân Mạnh vẫn chưa thể góp mặt.
HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC Minh Tú
Nhiều khó khăn sẽ chờ đón SLNA ngay cả khi khán đài sân Hàng Đẫy sẽ chật kín các CĐV đến từ xứ Nghệ.

Thanh Hóa vs SHB.Đà Nẵng

Sau 3 mùa giải là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, Thanh Hóa bước vào V-League 2019 với tâm thế nặng nề. Họ không có đủ nguồn lực tài chính để giữ chân những cầu thủ chất lượng, lại không bổ sung tân binh xứng tầm, khiến thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng “mất phanh” ngay vạch xuất phát.
Ở trận ra quân, Thanh Hóa cầm chân Bình Dương với tỷ số 1-1 nhưng rồi sau đó, họ đón nhận hai thất bại liên tiếp trước Viettel và Than Quảng Ninh, những đối thủ vốn được xem là “ngang tài, ngang sức”.
Thanh Hóa trông chờ vào chân sút nội Lê Văn Thắng (áo vàng) Minh Tú
Nỗi lo của Thanh Hóa giờ đây cả về hàng công lẫn hàng thủ khi trong tay HLV Nguyễn Đức Thắng không có một thủ lĩnh đích thực. Ở trận đấu này, chân sút Rimario cũng sẽ vắng mặt vì thẻ phạt.
Lợi thế của chủ nhà trong cuộc chạm trán lần này chính là ở thành tích đối đầu. Trong 5 lần gần nhất làm khách trước Thanh Hóa, đội bóng bên bờ sông Hàn đều thất bại.
SHB.Đà Nẵng cũng chưa biết mùi chiến thắng trên sân khách kể từ mùa giải năm ngoái đến nay. Đội chủ sân Hòa Xuân cũng vừa bị loại ở vòng 1 Cúp Quốc gia trước Hải Phòng. Dẫu vậy, trong tay HLV Lê Huỳnh Đức đang có nhiều nhân tố đủ sức gây đột biến như Hà Đức Chinh, Đỗ Merlo, Phan Văn Long,…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.