Vòng loại World Cup 2022: Qatar vững ngôi đầu, Việt Nam sáng cửa đi tiếp

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/10/2019 10:08 GMT+7

Việc Qatar tiếp tục thể hiện sức mạnh ở bảng E và giữ ngôi đầu đã mở cơ hội sáng hơn cho Việt Nam (VN) đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á (kiêm vòng loại VCK Asian Cup 2023).

Ở lượt trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 kết thúc rạng sáng nay (11.10), Qatar đã khẳng định vị thế của nhà vô địch châu Á khi đánh bại chủ nhà Bangladesh với tỷ số 2-0. Với chiến thắng này, Qatar tiếp tục giữ ngôi đầu với 7 điểm, hơn Oman 1 điểm. Ở bảng đấu còn có sự góp mặt của Ấn Độ và Afghanistan, 1 trong 2 vị trí đầu bảng E gần như khó thoát khỏi tay đội chủ nhà World Cup 2022.

CĐV của VN đang mơ đến những điều kỳ diệu tiếp theo

ĐỘC LẬP

Diễn biến ở bảng E đã đem lại tin mừng cho thầy trò Park Hang-seo khi VN tiếp tục nối dài chuỗi phong độ tốt bằng trận thắng Malaysia 1-0. Trận thắng này cho thấy VN đã khẳng định là một ứng viên sáng giá cho 2 vị trí đầu bảng G. Hiện tại, đội quân của HLV Park Hang-seo đứng hạng 3 bảng G có cùng 4 điểm với đội nhì bảng Thái Lan nhưng kém hiệu số bàn thắng-thua (UAE đầu bảng với 6 điểm). Vì vậy, nếu vẫn duy trì phong độ tốt ở các trận tới, VN nhiều khả năng có được vị trí nhì bảng G.

Quế Ngọc Hải thân thiện, Quang Hải trầm tư, Tiến Linh nằm nghỉ tại Nội Bài

Theo quy định, 8 đội đầu bảng và 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ đoạt vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 và giành suất trực tiếp dự VCK Asian Cup 2023 tại Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu chủ nhà Qatar (đội đã có vé với tư cách chủ nhà World Cup 2022) khép lại vòng loại thứ hai vị trí đầu bảng E hoặc nằm trong số 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, thì đội xếp thứ 5 trong các đội nhì bảng có thành tích cao nhất sẽ được trao chiếc vé đi tiếp. Theo đánh giá của giới chuyên môn, với diễn biến sau 3 lượt đấu ở bảng E, Qatar gần như chắc chắn sẽ đạt được thứ hạng nói trên.

Khoảnh khắc thiên tài của Quang Hải đã giúp VN đứng vững với hy vọng đi tiếp

ĐỘC LẬP

Nếu Qatar thỏa điều kiện trên, VN sẽ sáng cửa ít nhất nằm trong số 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất. Hiện tại, theo bảng xếp hạng các đội nhì bảng, các vị trí lần lượt là Syria, Oman, CHDCND Triều Tiên, Tajikistan (cùng có 6 điểm), Kuwait, Thái Lan, Iraq và Singapore (cùng có 4 điểm). Tuy nhiên, trong số này có Kuwait và Singapore đã thi đấu 3 trận, trong khi Syria, CHDCND Triều Tiên, Tajikistan và Iraq đều chưa đụng độ các đội mạnh thuộc bảng đấu của mình.

Việt Nam thắng Malaysia, Đoàn Văn Hậu và đồng đội tri ân CĐV

Vì vậy, nếu có kết quả tốt trên sân Indonesia, còn Thái Lan không thể vượt qua UAE ở lượt trận ngày 15.10, VN nhiều khả năng sẽ lọt vào top 5 nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để hướng đến một chiếc vé đi tiếp ở loạt trận lượt về vào năm tới. Xét trên thực tế, khả năng này rất dễ xảy ra khi Indonesia đang sa sút phong độ trầm trọng và vừa thua UAE đến 0-5, còn Thái Lan ắt hẳn sẽ gặp khó do đang bị nạn chấn thương hoành hành trước trận đón tiếp đội bóng từ Trung Đông.

HLV Park Hang-seo: "Công Phượng và Văn Hậu đã chơi tốt"

Diễn biến trên là một thông tin tích cực cho tuyển VN bởi bảng G được xem là bảng đấu mà nếu không đoạt ngôi nhất bảng thì sẽ khó lọt vào nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Vì sao?
Bởi 7 bảng đấu còn lại đều có ít nhất 2 đội bóng yếu (hay còn gọi nôm na là đội bóng lót đường), nên các đội nhì bảng tại các bảng đấu này sẽ dễ có điểm số cao hoặc ít nhất có lợi thế về hiệu số bàn thắng-thua. Điều này đã được minh chứng ở lượt trận thứ ba của các bảng đấu khi xuất hiện hàng loạt những chiến thắng hủy diệt với cách biệt nhiều hơn 5 bàn thắng.

HLV Park Hang-seo tiếp tục đưa VN đến những cột mốc tuyệt vời

ĐỘC LẬP

Trong khi đó, ở bảng G, ngoài UAE được đánh giá mạnh nhất, 4 đại diện còn lại là VN, Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều là những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Đây là một bất lợi khi các cuộc đụng độ giữa 4 đội bóng Đông Nam Á nayf sẽ khó có cách biệt tỷ số quá lớn.
Nói vậy để thấy 3 điểm của VN trước Malaysia hôm 10.10 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Dù hành trình phía trước còn 6 trận, nhưng một khởi đầu khá tốt và tiếp tục khẳng định bản lĩnh của thầy trò HLV Park Hang-seo đã thắp thêm cơ hội để bóng đá VN lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng loại thứ hai World Cup.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.