Vòng loại World Cup 2022: Thái Lan gửi thách thức đến trận tái đấu với Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/09/2019 08:16 GMT+7

Trở về sau trận thắng đậm Indonesia, HLV Akira Nishino tuyên bố tuyển Thái Lan sẽ còn mạnh hơn ở các lượt trận tới bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khi thực lực được cải thiện và “Voi chiến” chắc chắn sẽ bổ sung thêm tiền đạo chất lượng.

Theo lịch thi đấu bảng G, Thái Lan sẽ tiếp đón UAE trên sân nhà Thammasat vào ngày 15.10. Đoàn quân của HLV Nishino sẽ hoàn tất lượt đi với 2 chuyến hành quân lần lượt đến Malaysia (ngày 14.11) và sân Mỹ Đình để tái ngộ tuyển Việt Nam (VN) vào ngày 19.11.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông, chiến lược gia người Nhật Bản tuyên bố đầy tự tin rằng tuyển Thái Lan sẽ mạnh hơn so với chiến thắng đậm Indonesia 3-0 ở lượt trận vừa qua.

Lối chơi tuyển Thái Lan đã dần mang dấu ấn của HLV Nishino trong chiến thắng trước Indonesia

FAT

HLV Nishino cho biết: “Đối với trận đấu với Indonesia, dù đây là một trận khó khăn nhưng tất cả cầu thủ đều đoàn kết và đã đạt được kết quả tốt. Sau khi chúng tôi có bàn thắng trước Indonesia, tôi cố gắng thúc đẩy tuyển thủ tiếp tục tấn công. Thái Lan sẽ tăng cường sức mạnh hàng công, trong đó đặc biệc ở khâu ghi bàn. Nếu được điều chỉnh thêm một chút vào thời gian tới, tôi tin rằng đội sẽ thi đấu liền lạc hơn”.

“Messi Thái” bị hàng thủ Việt Nam khóa chặt thế nào?

Khi được hỏi về lối chơi của Thái Lan ở trận thắng Indonesia, nhà cầm quân Nhật Bản nói: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi chưa đủ tốt, Thái Lan phải phát triển hơn thế này. Tôi hy vọng rằng tất cả cầu thủ khi trở lại CLB sẽ phải cố gắng liên tục để cải thiện bản thân. Trong lần tập trung đội tuyển quốc gia lần sau, Thái Lan sẽ mạnh hơn.
Hai trận đấu đầu tiên có bốn điểm cho thấy rằng tất cả tuyển thủ đang chiến đấu hết mình, cố gắng làm tốt nhất công việc. Nhưng tôi tin rằng cả người hâm mộ bóng đá và cầu thủ đều mong rằng Thái Lan có thể làm tốt hơn”.

Thái Lan (áo xanh) khát khao muốn chứng tỏ sức mạnh trước VN ở trận tái đấu bảng G

ĐỘC LẬP

Trả lời về kế hoạch trong thời gian tới, ông Nishino tiết lộ: “Đối với tất cả các trợ lý HLV tham dự giải đấu đã tiếp thu gần như tất cả các phương pháp của tôi. Tháng 10 này, chúng tôi sẽ có nhiều kế hoạch cho các tuyển đội tuyển quốc gia xen kẻ với chuẩn bị cho tuyển U.23. Vì nó sẽ chồng chéo trong việc tập luyện nên tôi sẽ chia các trợ lý thành hai đội nhưng vẫn chưa xác định được ai sẽ làm ở đội nào”.

Văn Toàn “nhanh như tên lửa” nhưng còn thiếu may mắn

Chia sẻ về việc sẽ tăng cường thêm tiền đạo, HLV Nishino nhấn mạnh ông sẽ cố gắng theo dõi, nghiên cứu để tìm bằng được những tiền đạo thực thụ bổ sung cho tuyển Thái Lan trong tương lai. Tuy nhiên, chiến lược gia 64 tuổi này hy vọng rằng các tiền đạo Thái Lan sẽ được các CLB tạo điều kiện ra sân thường xuyên hơn ở các giải trong nước trong thời gian tới.
“Ngay bây giờ điều chúng tôi đặc biệt tập trung là gửi các trợ lý đi xem các đối thủ ở lượt trận tới (Thái Lan sẽ nghỉ lượt trận thứ ba bảng G). Ngoài ra, ban huấn luyện sẽ phải thảo luận để cải thiện cho lối chơi tuyển quốc gia ở khâu nào, đồng thời phải nghiên cứu kỹ lối chơi của UAE, Malaysia và VN”, HLV Nishino nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.