VPF tiếp tục khiếu nại

19/02/2012 03:36 GMT+7

Ngày 17.2, ba thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty VPF đã gửi thông báo đến Chủ tịch Võ Quốc Thắng để phản đối việc VPF gửi đơn khiếu nại lên Bộ VH-TT-DL, Tổng thanh tra Chính phủ. Đó là Phó chủ tịch VPF Lê Hùng Dũng, Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn và ủy viên Đinh Thu Trang. Trong công văn này có đoạn: “Ngày 15.2, Thanh tra Bộ VH-TT-DL đã có kết luận về việc thanh tra hợp đồng chuyển nhượng thương quyền đối với các giải bóng đá giữa VFF và Công ty An Viên. VFF nhất trí với các nội dung kết luận. Chúng tôi, với tư cách là đại diện góp vốn của VFF tại VPF, tán thành với kết luận của đoàn thanh tra. Chúng tôi không đồng ý với việc khiếu nại vấn đề này đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền”.

Ngày 17.2, ba thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty VPF đã gửi thông báo đến Chủ tịch Võ Quốc Thắng để phản đối việc VPF gửi đơn khiếu nại lên Bộ VH-TT-DL, Tổng thanh tra Chính phủ. Đó là Phó chủ tịch VPF Lê Hùng Dũng, Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn và ủy viên Đinh Thu Trang. Trong công văn này có đoạn: “Ngày 15.2, Thanh tra Bộ VH-TT-DL đã có kết luận về việc thanh tra hợp đồng chuyển nhượng thương quyền đối với các giải bóng đá giữa VFF và Công ty An Viên. VFF nhất trí với các nội dung kết luận. Chúng tôi, với tư cách là đại diện góp vốn của VFF tại VPF, tán thành với kết luận của đoàn thanh tra. Chúng tôi không đồng ý với việc khiếu nại vấn đề này đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền”.

Trả lời việc này, ông Lê Tiến Anh, Trưởng ban Kiểm soát của VPF cho rằng: “Đại hội cổ đông VPF bầu ra HĐQT. Đây chính là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông. HĐQT làm việc theo phương thức tập thể, lấy số đông làm chủ đạo và dựa vào đó để có những quyết định chứ không phải tỷ trọng của cổ phần tham gia. Việc 3 cổ đông của VPF phản đối không làm ảnh hưởng và ngăn cản HĐQT gửi đơn khiếu nại lên các cấp có thẩm quyền, bởi HĐQT có trách nhiệm đem lại những gì có lợi nhất cho các cổ đông”.

N.Duy - Đ.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.