VPF vẫn chờ tiền của Hội đồng bảo trợ

23/08/2012 03:05 GMT+7

Việc bầu Kiên bị bắt không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của VPF, Chủ tịch Võ Quốc Thắng đã khẳng định như vậy. Tuy nhiên, theo một lãnh đạo công ty này cho biết, đến nay VPF vẫn chưa nhận đủ khoản tiền của các đơn vị bảo trợ trị giá 50 tỉ đồng cho bản quyền truyền hình V-League.

Việc bầu Kiên bị bắt không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của VPF, Chủ tịch Võ Quốc Thắng đã khẳng định như vậy. Tuy nhiên, theo một lãnh đạo công ty này cho biết, đến nay VPF vẫn chưa nhận đủ khoản tiền của các đơn vị bảo trợ trị giá 50 tỉ đồng cho bản quyền truyền hình V-League.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ hôm qua cho biết: “Tôi được biết chỉ có Chủ tịch CLB HA.GL Đoàn Nguyên Đức đóng góp 5 tỉ đồng. Thực ra nếu lập Hội đồng bảo trợ bóng đá VN thì phải xin phép Chính phủ rồi thông báo qua cho VFF. Nhưng tới giờ chúng tôi đã được báo gì đâu”.

Trước đấy, tại lễ ký kết hợp tác với Công ty tổ chức giải bóng đá nhà nghề Nhật Bản (J-League), Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn khi trả lời báo chí đã xác nhận, VPF vẫn chưa ký hợp đồng với 10 đơn vị trong Hội đồng bảo trợ.

Do chưa được chuyển 50 tỉ tiền bản quyền truyền hình nói trên, công tác tổ chức giải vừa qua phải dựa vào tiền của Eximbank và Tôn Hoa Sen. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết thêm, khoản đầu tư cho đào tạo trẻ (khoảng 11 tỉ đồng), VPF chưa chuyển cho VFF.

Xuyên Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.