XM.HP kỷ luật Ngọc Thanh

02/02/2010 09:25 GMT+7

C ái tin Ngọc Thanh bị “đày” xuống đội trẻ ngay trước khi XM.HP bắt đầu V-League 2010 khiến người hâm mộ đất cảng sửng sốt. Hơn 5 năm qua, Ngọc Thanh được xếp vào dạng công thần, là “cánh tay nối dài” của lãnh đạo CLB với các cầu thủ còn lại trong đội.

Ngọc Thanh (trái) nhất quyết rời khỏi XM.Hải Phòng - Ảnh: BLIND

C ái tin Ngọc Thanh bị “đày” xuống đội trẻ ngay trước khi XM.HP bắt đầu V-League 2010 khiến người hâm mộ đất cảng sửng sốt. Hơn 5 năm qua, Ngọc Thanh được xếp vào dạng công thần, là “cánh tay nối dài” của lãnh đạo CLB với các cầu thủ còn lại trong đội.

Ở Hải Phòng, những nguồn tin nội bộ đều cho rằng Ngọc Thanh đã “phạm thượng”. Vì nguyện vọng xin được ra đi không được đáp ứng, tiền đạo này đã có một vài lời lẽ không hay, xúc phạm đến GĐĐH Đỗ Đại Dương. Để “dằn mặt” và cũng là động thái trị quân, lãnh đạo CLB XM.HP đã giáng xuống đầu Ngọc Thanh quyết định kỷ luật nội bộ.

Bây giờ thì Ngọc Thanh đã ở thế “ngồi lưng cọp”. Anh không có khả năng để tự quyết định số phận của mình, khi bản thân còn đang thuộc sở hữu của XM.HP. Thanh chấp nhận bỏ tiền túi để chuộc hợp đồng. Nhưng mong muốn ấy cũng đang gặp khó khăn, khi lãnh đạo XM.HP chưa chắc đã chấp thuận. Qua trao đổi, một quan chức cấp cao của CLB khẳng định: Mọi chuyện sẽ chỉ được xem xét sau khi đội trở về từ Đà Nẵng, thậm chí là sau Tết Nguyên đán. Như thế cũng có nghĩa là nếu khả năng xấu nhất xảy ra, lãnh đạo XM.HP có thể “vứt đi” vài trăm triệu, chấp nhận trả lương và buộc Ngọc Thanh “ngồi chơi xơi nước” đến hết ngày 18.10.2010.

Minh Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.