XSKT.Cần Thơ tự tin tránh... họa từ bên trong

16/08/2014 09:41 GMT+7

(TNO) Ở lần thứ 3 đi play-off, Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ) tự tin sẽ rút ra được rất nhiều bài học của những thất bại trước để hướng đến mục tiêu có mặt tại V-League.

* XSKT.Cần Thơ thưởng 2 tỉ đồng nếu thăng hạng

(TNO) Ở lần thứ 3 đi play-off, Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ) tự tin sẽ rút ra được rất nhiều bài học của những thất bại trước để hướng đến mục tiêu có mặt tại V-League.

>> Giải hạng Nhất: XSKT.Cần Thơ tìm lại chiến thắng
>> Đồng Tháp và Cần Thơ “máu” thăng hạng
>> HV.An Giang dọa bỏ giải để phản đối đá play-off

 
XSKT.Cần Thơ (áo trắng) quyết đấu với HV.An Giang tranh suất lên V-League - Ảnh: Lê Hải

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

“Tôi đánh giá rất cao HV.An Giang ở kinh nghiệm V-League. Nhưng Cần Thơ rất tự tin với những lợi thế riêng của mình. 

Trận play-off này rất khác với 2 lần trước. Thứ nhất, chúng tôi có thời gian chuẩn bị dài và kỹ lưỡng hơn mà 1 tuần tập huấn tại Phú Quốc để lấy lại thể lực và tinh thần là ví dụ. Đấy là thiên thời.

 
Với Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, XSKT.Cần Thơ rất tự tin hướng đến trận play-off sắp tới để hiện thực hóa giấc mơ gần 20 năm trời
Chủ tịch CLB XSKT.Cần Thơ Lê Việt Hùng
Khác với Chi Lăng xa xôi, Bình Dương rất tương đồng về khí hậu, ăn uống và đặc biệt thuận lợi cho bà con lên ủng hộ. Đấy là địa lợi.

Những ai muốn đi đã ra đi, ai muốn ở lại đã được gia hạn hợp đồng nên anh em rất yên tâm và dẹp bỏ mọi lo lắng viển vông. Đó là nhân hòa.

Với Thiên thời, địa lợi, nhân hòa như vậy, chúng tôi rất tự tin hướng đến trận play-off sắp tới để hiện thực hóa giấc mơ gần 20 năm trời”, lời chủ tịch XSKT.Cần Thơ Lê Việt Hùng, đồng thời cũng là chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ.

Không phải ngẫu nhiên ông Hùng nhắc đến chuyện “nhân hòa”. Lý do thất bại trong 2 trận play-off trước, phải nói đến sự phân hóa bên trong đội bóng, nơi không ít cầu thủ lo sợ sẽ phải ra đường khi lên V-League.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thanh Danh tin tưởng sẽ tránh được vết xe đổ ấy, nhất là khi mức thưởng thăng hạng 2 tỉ đồng lãnh đạo treo là không hề nhỏ.

Ông khẳng định: “Với việc chắc chắn 100% toàn bộ cầu thủ của XKST.Cần Thơ vẫn tiếp tục gắn bó ở mùa tới, chúng tôi không sợ bị “chích” hay chuyện rạn nứt từ bên trong”.

Cần Thơ sẽ sống khỏe mà không cần ngân sách 

Một trong những lý do XSKT.Cần Thơ tin tưởng cầu thủ sẽ có động lực cống hiến, ấy là việc họ được giao cơ chế thuận lợi để có thể chủ động và độc lập đầu vào, thay vì phụ thuộc chết dí vào ngân sách hoặc bất kỳ doanh nghiệp nào.

 
XSKT.Cần Thơ đang hướng đến sân chơi lớn hơn: V-League - Ảnh: Lê Hải

Theo đề án đã được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt, khu đất “vàng” 12.000 mét vuông nằm bao quanh khuôn viên sân vận động Cần Thơ đã được giao về CLB để chủ động khai thác tạo nguồn thu, dự kiến khoảng 10 tỉ đồng mỗi năm.

Ngoài ra, đường đua xe mô tô trong sân vận động cũng đã được bàn giao lại cho Công ty Cổ phần bóng đá XSKT.Cần Thơ. Với số lượng trung bình 30.000 người xem ở mỗi đợt đua như Tết Âm lịch, 2 ngày lễ 30.4 và 2.9, dự kiến mỗi năm đường đua xe mô tô số 1 Việt Nam mang về 10 tỉ đồng.

Cộng thêm tiền bán vé, quảng cáo sân và cả sự chung tay của các doanh nghiệp lớn đóng tại Tây Đô, ông Hùng tin tưởng CLB có thể sống khỏe, một cách tự chủ và độc lập. Đấy cũng là lý do ông thuyết phục được sự gắn bó dài hạn của những ngôi sao như Thế Anh, Thanh Phúc...

“XSKT.Cần Thơ có thể sống khỏe mà không cần phải bám vào “bầu sữa” ngân sách”, chủ tịch Lê Việt Hùng khẳng định.

Điều XSKT.Cần Thơ mong muốn lúc này là vận may. Họ có một cơ sở vào điều đó khi HLV trưởng Nguyễn Thanh Danh đã chứng minh được cái son của mình khi giúp đội lội ngược dòng giật được suất play-off.

Người Cần Thơ đang kỳ vọng cựu binh (HLV Nguyễn Thanh Danh) đã ghi bàn thắng quyết định đưa Cần Thơ từ hạng Nhì thăng lên hạng Nhất vào cuối thập niên 1990 sẽ ghi tiếp một "bàn thắng" nữa, lần này vào cái đích lớn hơn: V-League.

Tinh thần, đoàn kết là quan trọng nhất

“XSKT.Cần Thơ có thể thua kém về kinh nghiệm, nhưng trong một trận đấu 90 phút thế này, tôi nghĩ tinh thần và đoàn kết là quan trọng nhất.

Điều này, XSKT.Cần Thơ đang hơn HV.An Giang vốn đang rối rắm với tương lai mù mịt. Tôi tin tưởng toàn đội đều giống tôi, tất cả chỉ đợi ra sân là chiến thôi!”, đội trưởng, thủ môn Thế Anh nói.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.