Xử lý nghiêm sai phạm của CĐV Hải Phòng

16/05/2012 00:40 GMT+7

Đó là khẳng định của lãnh đạo ngành thể thao và cơ quan công an về sự cố xảy ra đêm 13.5. Hôm qua 15.5, Tổng cục TDTT đã có công văn do Phó tổng cục trưởng Phạm Văn Tuấn ký, gửi Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), khẳng định: “Sự cố nghiêm trọng này đã làm ảnh hưởng xấu tới hoạt động thi đấu bóng đá cũng như môi trường văn hóa trong cổ vũ thi đấu.

Đó là khẳng định của lãnh đạo ngành thể thao và cơ quan công an về sự cố xảy ra đêm 13.5. Hôm qua 15.5, Tổng cục TDTT đã có công văn do Phó tổng cục trưởng Phạm Văn Tuấn ký, gửi Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), khẳng định: “Sự cố nghiêm trọng này đã làm ảnh hưởng xấu tới hoạt động thi đấu bóng đá cũng như môi trường văn hóa trong cổ vũ thi đấu.

VFF cần khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của Bộ Công an để truy tìm và xử lý theo pháp luật những đối tượng đã tham gia hành hung trọng tài (TT) Võ Minh Trí trên đường từ Đồng Tháp về TP.HCM; có biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn cho lực lượng TT, giám sát tham gia điều hành các trận đấu giải vô địch quốc gia”.

Trao đổi với Thanh Niên cuối giờ chiều qua, đại tá Hồ Sỹ Tiến,  quyền Cục trưởng C45, cho biết đã nhận được thông tin và  tài liệu do VFF cung cấp liên quan đến vụ TT Võ Minh Trí: “Chúng tôi đã đề nghị C45 khu vực phía nam phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành phố phối hợp điều tra, truy xét”. Theo ông Tiến, sự việc xảy ra có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải điều tra làm rõ, sớm xử lý nghiêm các đối tượng coi thường pháp luật.

 Xử lý nghiêm sai phạm của CĐV Hải Phòng
TT Võ Minh Trí bị HLV Lê Thụy Hải phản ứng bằng những phát ngôn nặng nề - Ảnh: Dương Thu

Được biết, cũng ngay trong ngày hôm qua, C45 đã chỉ đạo truy lùng ráo riết chiếc ô tô chở nhóm CĐV đã hành hung TT Trí. Về phía Sở VH-TT-DL Hải Phòng, ông Phạm Văn Hùng - Phó giám đốc sở cũng đã chỉ trích gay gắt hành vi chặn xe, tấn công TT của nhóm CĐV Hải Phòng và cho rằng trách nhiệm của CLB Vicem Hải Phòng không hề nhỏ.

 
TT Võ Minh Trí không điều hành lượt 18 V-League vì bận làm nhiệm vụ quốc tế vòng 1/16 AFC Cup giữa 2 CLB của Iraq và Uzbekistan vào ngày 23.5 tại Iraq. TT Trí cho biết ông đã nhận được nhiều lời động viên, chia sẻ trong ngày hôm qua và đang tra thuốc để giảm bớt các vết đau, bầm trên mặt đề sớm trở lại cầm còi.

Ông Hùng tiết lộ, trước vòng 15, UBND TP.Hải Phòng đã có công văn yêu cầu CLB phải chấn chỉnh, củng cố lại hoạt động Hội CĐV vì các nhóm CĐV tự phát đã không được giám sát chặt chẽ. Tuy CLB Hải Phòng không trực tiếp quản lý hội này nhưng theo ông Hùng, đội bóng vẫn cấp trang phục, cờ và cả tài chính cho hội thì phải có trách nhiệm tới tất cả những gì đã xảy ra. Sắp tới, Sở VH-TT-DL sẽ kiến nghị UBND thành phố có cuộc gặp với CLB và công an để chấn chỉnh các nhóm CĐV đi cổ vũ sân khách.

Cũng trong ngày hôm qua, Chủ tịch CLB Hải Phòng Nguyễn Duy Sơn đã ký công văn báo cáo VFF, VPF về xử lý nội bộ. Ông Trần Duy Ly - Trưởng BTC V-League cho Thanh Niên biết: “Trong biên bản cuộc họp ngày 15.5, Hải Phòng đã quyết định kỷ luật nặng thủ môn Đậu Ngọc Tân vì đã có biểu hiện sai trái với TT Võ Minh Trí. Thủ môn này thừa nhận đã vi phạm và chấp nhận bị thuyên chuyển xuống đội trẻ 2 tháng và cắt toàn bộ lương thưởng”.

Còn ông Nguyễn Hải Hường - Trưởng ban Kỷ luật cho hay, sẽ họp vào hôm nay 16.5 để xem xét, giải quyết một số sự cố vừa diễn ra, trong đó có thể xử lý cả HLV Lê Thụy Hải do có những phát ngôn nặng nề dành cho TT Trí.

Lan Phương - Thái Sơn

>> Văn Quyến đầu quân Sài Gòn FC
>> Sài Gòn FC rao bán thủ môn Tấn Trường
>> Sài Gòn FC nhấn chìm V.Hải Phòng trên sân Lạch Tray 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.