Xuất hiện dụng cụ cổ vũ trái phép tại V-League 2016

05/05/2016 18:53 GMT+7

‘Trong trận đấu giữa CLB Hà Nội T&T gặp SHB Đà Nẵng lượt thứ 8 ngày 1.5 vừa qua đã xuất hiện dụng cụ cổ vũ có in hình quảng cáo trái phép về hệ thống cá cược thể thao bất hợp pháp’, đây là thông tin được ghi trong công văn của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) gửi các CLB V-League và giải hạng Nhất vào ngày 4.5.

‘Trong trận đấu giữa CLB Hà Nội T&T gặp SHB Đà Nẵng lượt thứ 8 ngày 1.5 vừa qua đã xuất hiện dụng cụ cổ vũ có in hình quảng cáo trái phép về hệ thống cá cược thể thao bất hợp pháp’, đây là thông tin được ghi trong công văn của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) gửi các CLB V-League và giải hạng Nhất vào ngày 4.5.

CĐV Hà Nội T&T trong trận đấu với SHB Đà Nẵng - Ảnh: Minh Tú
Công văn thông báo rõ: “Ở trận đấu nói trên đã xảy ra hiện tượng có một số thành phần vào sân phát cho khán giả các dụng cụ cổ vũ (thanh đập) có in hình ảnh quảng cáo trái phép, không phù hợp. Cụ thể là hình ảnh quảng cáo M88 - là tên, biểu trưng của hệ thống mạng lưới trang web cá cược thể thao trên phạm vi toàn thế giới trong đó bao gồm cả bóng đá. Tuy nhiên, tại Việt Nam cá cược thể thao chưa được pháp luật công nhận và mọi hoạt động tham gia, quảng cáo công khai đối với hệ thống này đều bị coi là hành vi vi phạm pháp luật”.
Sau khi làm việc sơ bộ với đại diện ban tổ chức (BTC) trận đấu CLB Hà Nội T&T, công ty VPF được biết, trước ngày thi đấu, đã có một số thành viên của M88 liên lạc với CLB đề xuất CLB cho phép phát các dụng cụ cổ vũ trên tại trận đấu nhưng CLB đã không chấp thuận.
Tuy nhiên, các thành viên này đã mua vé vào sân, mang theo các dụng cụ này và thực hiện việc bơm thổi, phát cho khán giả trên các khán đài. Khi phát hiện, lực lượng an ninh BTC trận đấu đã tiến hành thu giữ nhưng do số lượng nhiều nên việc thu giữ từ các khán giả đã không hiệu quả và triệt để, dẫn đến việc những hình ảnh về dụng cụ cổ vũ có hình ảnh quảng cáo trái phép đã phát tán nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 Hình ảnh quảng cáo cá cược của hãng M88 trên sân Hàng Đẫy - Ảnh: BTC cung cấp
VPF cho hay: “Theo dự báo, việc các đối tượng thực hiện phát tán những hình ảnh quảng cáo trái phép này có thể sẽ còn tái diễn tại các trận đấu của các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia trong thời gian tới, gây ra những ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đến công tác an ninh và hình ảnh chung của các giải đấu.
Vì vậy, công ty VPF và BTC V-League, giải hạng Nhất đề nghị các CLB thông báo, phối hợp cùng với lực lượng an ninh của BTC địa phương, có các biện pháp hữu hiệu để nhận biết, kiểm soát kỹ an ninh tại các cửa vào sân để ngăn ngừa hiệu quả, tuyệt đối không để hiện tượng tiêu cực trên xuất hiện tại các trận đấu tiếp theo của mùa giải”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.