Xung quanh việc 4 đội đứng đầu Giải U.21 Báo Thanh Niên dự Đại hội TDTT toàn quốc

02/02/2010 00:28 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên đưa tin Tổng cục TDTT đã đồng ý với VFF lấy Giải U.21 Báo Thanh Niên làm cơ sở để xác định 4 đội dự Đại hội TDTT toàn quốc, đã có nhiều bạn đọc và các nhà cầm quân các địa phương tỉnh, thành, ngành điện hỏi điều lệ giải như thế nào, có cho tăng cường như các mùa giải U.21 trước không và việc tranh tài tại Đại hội TDTT toàn quốc chỉ là những cầu thủ đã dự U.21 tham gia hay có bổ sung các cầu thủ trên 23 tuổi?

Sau khi Báo Thanh Niên đưa tin Tổng cục TDTT đã đồng ý với VFF lấy Giải U.21 Báo Thanh Niên làm cơ sở để xác định 4 đội dự Đại hội TDTT toàn quốc, đã có nhiều bạn đọc và các nhà cầm quân các địa phương tỉnh, thành, ngành điện hỏi điều lệ giải như thế nào, có cho tăng cường như các mùa giải U.21 trước không và việc tranh tài tại Đại hội TDTT toàn quốc chỉ là những cầu thủ đã dự U.21 tham gia hay có bổ sung các cầu thủ trên 23 tuổi?

Về vấn đề này, Phó tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết dự kiến như sau: VFF đang xây dựng điều lệ phù hợp và sẽ công bố sớm ngay sau Tết để các đội chuẩn bị. Theo đó Giải U.21 Báo Thanh Niên vẫn sẽ tiến hành bình thường như mọi năm với đối tượng tham gia vẫn là U.21 (sinh năm 1989) cộng với 3 cầu thủ 22 tuổi (sinh năm 1988). Nhưng khi các đội lọt vào VCK sẽ không cho tăng cường cầu thủ từ các đơn vị khác không thuộc địa phương, tỉnh thành, ngành của mình đảm bảo thành tích cho giải đại hội. Khi đó 3 đội đứng đầu VCK U.21 tại Gia Lai cùng với đội chủ nhà giải Đại hội TDTT Đà Nẵng sẽ đương nhiên tham dự giải Đại hội TDTT toàn quốc. Nếu Đà Nẵng nằm trong số 4 đội đứng đầu giải U.21 thì 3 đội còn lại sẽ giành quyền tham dự đại hội.

Riêng việc VCK đại hội có bổ sung 3 cầu thủ trên 23 tuổi hay không, VFF đang tính toán và sẽ công bố trong thời gian sớm nhất.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.