Yếu ngay chỗ tưởng mạnh nhất

26/03/2010 10:29 GMT+7

B.Bình Dương hiện sở hữu đến 3 cựu vua phá lưới của V-League là Kesley (vua phá lưới năm 2005), De Jesus (2006, 2007) và Amaobi (2004). Chưa kể họ còn có Philani có thể chơi tiền đạo lùi rất tốt, đồng thời cũng là một tay săn bàn không thể xem thường nhờ kỹ thuật thuộc vào loại tốt nhất V-League.

Ba tiền đạo khủng Kesley (giữa), Amaobi (18) và Philani không thể giúp BD ghi bàn - Ảnh: B.D

B.Bình Dương hiện sở hữu đến 3 cựu vua phá lưới của V-League là Kesley (vua phá lưới năm 2005), De Jesus (2006, 2007) và Amaobi (2004). Chưa kể họ còn có Philani có thể chơi tiền đạo lùi rất tốt, đồng thời cũng là một tay săn bàn không thể xem thường nhờ kỹ thuật thuộc vào loại tốt nhất V-League.

Ấy vậy mà đội bóng đang sở hữu 4 tên tuổi lừng lẫy trên hàng tấn công đó đang gặp vấn đề rất lớn ở khâu săn bàn. Trong 4 vòng đấu gần đây nhất của B.Bình Dương ở giải trong nước, đội này mới ghi 1 bàn thắng (Kesley ghi bàn trong trận B.Bình Dương thắng SLNA 1-0). Thậm chí, bàn thắng ấy cũng được thực hiện từ một quả phạt đền. Ngoài ra, đội tịt ngòi hoàn toàn trong các tình huống bóng “sống”.

Ở AFC Cup, sau 3 trận đã qua, đội bóng đất Thủ cũng chỉ ghi bàn trong trận gặp Victory SC (Maldives), một đội bóng dưới tầm B.Bình Dương thấy rõ, trong khi hoàn toàn bế tắc trước Selangor (Malaysia, hòa 0-0) và Sriwijaya (Indonesia, thua 0-1).

Nguyên nhân của hiện tượng này xuất phát từ phong độ khá kém của các tiền đạo B.Bình Dương trong thời gian qua. Cả Kesley, Philani lẫn De Jesus đều sa sút so với chính họ mùa giải trước, trong khi Amaobi hiếm có cơ hội được đá chính vì không đạt được phong độ cao. Ngoài ra, khả năng kết hợp của De Jesus với Philani và Kesley đang có vấn đề, dẫn đến họ hiếm khi tìm được tiếng nói chung trong các pha phối hợp. Ngoài ra, cũng phải nói thêm là thời gian gần đây, các tiền vệ của B.Bình Dương như Vũ Phong, Trường Giang, Hữu Thắng, Minh Chuyên đều đá không tốt, không cung cấp được nhiều tình huống thuận lợi cho các tiền đạo.

Sự tổng hợp các yếu tố ấy càng làm cho B.Bình Dương ghi bàn rất hạn chế, đang yếu ngay chỗ mà người ta tưởng rằng họ sẽ mạnh nhất, yếu ngay chỗ mà họ sở hữu nhiều sao nhất. Nếu không kịp thời chấn chỉnh các điểm yếu của mình, B.Bình Dương sẽ còn vất vả nữa trong trận đấu với HA.GL ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia trên sân Pleiku thứ hai tới đây.

Tung Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.