Ngoại hạng Anh: Phí chuyển nhượng phá mọi giới hạn

27/07/2017 06:45 GMT+7

Việc mạnh tay mua sắm cầu thủ không còn giới hạn ở một số đội bóng có tiếng mà những CLB bình thường ở Anh cũng mua thả ga. Và khi mua cầu thủ, CLB còn phải mua cả lượt like (thích) và follower (theo dõi) từ các mạng xã hội.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè này hầu như chỉ tập trung ở giải Ngoại hạng Anh với giá mua cầu thủ “ở trên trời”. Chuyên gia phân tích tài chính bóng đá, tiến sĩ Rob Wilson, nhận định: “Thị trường hiện nay quá điên loạn và siêu lạm phát. Cầu thủ được bán cho CLB ở Anh đồng nghĩa giá cả phải cao hơn thực tế từ 40 - 50%”. Một “cò” chuyển nhượng tên Jon Smith nói: “Tiêu chuẩn mức phí chuyển nhượng bây giờ phải tính từ 30 triệu bảng trở lên. Cho nên, vụ thủ môn Jordan Pickford từ Sunderland đến Everton (30 triệu bảng, trở thành thủ môn đắt giá nhất nước Anh) cũng là hết sức bình thường”. Thực tế, mức phí 30 triệu bảng đã giao dịch rất thường xuyên ở mùa này và đến giờ đã có 8 thương vụ so với tổng cộng 10 thương vụ ở cả mùa hè năm ngoái.
Qua mỗi mùa bóng, giải Ngoại hạng Anh lại đẩy giá trị chuyển nhượng cầu thủ lên ngất ngưởng. Như tiền đạo Lukaku vừa đến M.U với giá 75 triệu bảng, trong khi năm 2014 anh rời Chelsea để đến Everton với giá chỉ 28 triệu bảng. Chỉ sau 3 năm giá trị cầu thủ này đã tăng đến 168%. Hay tiền vệ Sigurdsson chuyển đến Swansea từ Tottenham trước đây chỉ với 6,8 triệu bảng, nay 2 CLB Leicester và Everton đòi mua lại với giá tới 50 triệu bảng, giá trị tăng đến 635%.
Ngoại hạng Anh: phí chuyển nhượng phá mọi giới hạn1
Biểu đồ mức chi tiêu của các CLB Anh từ mùa 2007 - 2008 đến mùa 2016 - 2017
Các CLB Anh đứng tốp mua sắm (tính đến ngày 26.7): Man.City (203,8 triệu bảng); Chelsea (144 triệu); M.U (129,5 triệu), Everton (99,9 triệu), Arsenal (52,7 triệu), Liverpool (44,3 triệu).
Hiện các CLB Anh đã chi tới hơn 850 triệu bảng mua sắm cầu thủ, dự báo đến khi thị trường đóng cửa vào ngày 31.8 tới sẽ lên hơn 1,1 tỉ bảng. Mùa trước (2016 - 2017), tổng cộng 2 đợt mua sắm cầu thủ vào mùa hè và mùa đông, các CLB Anh chi tổng cộng hơn 1,3 tỉ bảng (mùa hè 1,16 tỉ và mùa đông thêm chừng 200 triệu bảng).
So sánh từ mùa 2007 - 2008 đến mùa gần nhất là 2016 - 2017, tổng chi phí mua sắm cầu thủ của các CLB Ngoại hạng Anh tăng phi mã, từ 480 triệu bảng mùa 2009 - 2010 lên 1 tỉ bảng từ mùa 2015 - 2016. 2016 - 2017 là mùa đầu tiên trong 3 mùa mà gói bản quyền truyền hình mới với giá kỷ lục 5,136 tỉ bảng được chia (tăng 71% so với gói cũ tính từ năm 2013). Cho nên, các CLB Anh được chia bộn tiền và thả sức mua sắm bất chấp giá cả.
Theo tờ Daily Mail (Anh), giá mua cầu thủ ở Anh hiện có sự ảnh hưởng của mức độ được quan tâm trên mạng xã hội. Cầu thủ được like (thích) và follower (theo dõi) càng nhiều ở trang cá nhân trên mạng xã hội thì sẽ được cộng thêm giá trị gia tăng trong phí chuyển nhượng. Cho nên tiền đạo Rooney dù đã qua thời đỉnh cao nhưng với hàng chục triệu người theo dõi ở mạng Twitter, Facebook và Instagram, nên khi về Everton theo dạng chuyển nhượng tự do vẫn nhận được phí lót tay không dưới 15 triệu bảng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.