Thua đau trên sân West Brom, Arsenal đứng trước nguy cơ mất vé dự Champions League

18/03/2017 21:37 GMT+7

Arsenal đang đứng trước nguy cơ kết thúc mùa giải ngoài top 4 Premier League mùa giải này sau khi nhận thất bại 1-3 trên sân West Brom.

Thất bại 1-3 trước Liverpool vào ngày 5.3 đã khiến Arsenal bị đánh văng ra khỏi top 4 Premier League. Hiện tại các "Pháo thủ" đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 50 điểm, kém chính Liverpool 5 điểm. Tuy nhiên, đội bóng chủ sân Emirates còn 2 trận chưa đấu trong tay.
Ở vòng đấu này, Liverpool sẽ phải hành quân đến sân Man City ở trận đấu muộn nhất diễn ra vào lúc 23 giờ 30 ngày mai (19.3, giờ VN). Chính vì vậy, Arsenal sẽ phải tranh thủ cơ hội để thu ngắn khoảng cách.

tin liên quan

West Brom - Arsenal: 'Pháo' không còn đường lùi
Do đang bị dồn vào chân tường trong cuộc đua vào Top 4, Arsenal sẽ làm mọi cách để giành chiến thắng ngay trên sân của West Brom ở trận đấu mở màn cho vòng 29 Premier League.
Tuy nhiên, Arsenal sẽ đến West Midlands với 3 thất bại trong 4 trận đấu gần đây nhất của họ tại Premier League và bị cản trở bởi các vấn đề ở bên ngoài sân cỏ. Các CĐV của Arsenal chia rẽ về vấn đề tương lai của HLV Wenger và một nhóm người phản đối đã thuê một chiếc máy bay để bay qua sân The Hawthorns trong trận đấu này với một biểu ngữ “Không có hợp đồng mới”. Trong khi đó, một số cầu thủ trụ cột đã được liên kết với việc rời khỏi CLB trong mùa hè này.
Do vậy, điều quan trọng là “Các pháo thủ” cần phải tránh bị phân tâm trước những sự việc này để hoàn thành nhiệm vụ của họ là giành một suất góp mặt ở Champions League mùa tới, bởi thất bại trước West Brom sẽ là một tai họa mà đội bóng có thể không gượng dậy được.
Sanchez có thể vắng mặt trong trận đấu sắp tới AFP
Arsenal đang rất cần điểm nên kể cả khi Alexis Sanchez không xuất trận thì họ cũng sẽ làm tất cả những gì có thể để giành chiến thắng tại sân The Hawthorns. Niềm tin của họ càng có cơ sở hơn khi West Brom thường chơi không tốt trước những đội bóng nằm trong top 7 Premier League ở mùa này.
Cho đến nay, qua 9 trận đã chơi trước những đội bóng đang đứng trên mình trong bảng xếp hạng, “The Baggies” chỉ mới kiếm được đúng một điểm, ghi được 4 bàn thắng nhưng để thủng lưới đến 22 lần. Theo các chuyên gia, nguyên nhân là do HLV Tony Pulis đã tiếp cận những trận đấu này một cách quá thận trọng, chơi thiên về phòng thủ nhưng vấn đề là hệ thống phòng ngự của họ lại không vận hành tốt.
Bên cạnh đó, sau khi đã kiếm được 40 điểm đủ để trụ hạng, có vẻ như các cầu thủ của West Brom đã bắt đầu có dấu hiệu xả hơi, mà bằng chứng là họ đã thua trắng trong cả 2 trận đấu gần đây nhất trước Crystal Palace (0-2) và Everton (0-3). Không thể phủ nhận là “The Baggies” đang trải qua mùa giải tốt nhất của họ dưới thời HLV Pulis nhưng do ông chưa đưa được đội bóng nào về đích ở nửa trên của bảng xếp hạng nên biết đâu điều đó lại tiếp tục ứng nghiệm với West Brom.
Lịch thi đấu vòng 29 Premier League vào đêm nay:
19 giờ 30: West Brom - Arsenal
22 giờ: Stoke - Chelsea
            Crystal Palace - Watford
            Everton - Hull
            Sunderland - Burnley
            West Ham - Leicester
0 giờ 30 ngày 20.3: Bournemouth - Swansea
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.