Tottenham tìm cách ‘trói chân’ Harry Kane

29/12/2017 09:52 GMT+7

Chứng kiến phong độ thi đấu chói sáng của tiền đạo Harry Kane trong năm 2017, chủ tịch Daniel Levy của Tottenham nhanh chóng lên kế hoạch giữ chân cây săn bàn hàng đầu của mình.

Với cú hattrick vào lưới Southampton ở vòng 20 vào cuối tuần qua, Harry Kane đã nâng tổng số bàn thắng của mình tại Ngoại hạng Anh lên con số 39 trong năm 2017 qua đó phá vỡ kỷ lục 36 bàn do Alan Shearer thiết lập từ năm 1995. Đây cũng là bàn thắng thứ 56 của anh cho Tottenham và tuyển Anh trong năm nay trên mọi đấu trường đồng thời vượt qua con số 54 bàn của Messi và Ronaldo 53 bàn.
Nhìn những kỷ lục mà tiền đạo người Anh đã xác lập, có thể nói 2017 là một năm thành công rực rỡ với cá nhân anh. Song, cống hiến nhiều nhưng Kane lại đang hưởng một mức lượng thuộc loại ‘tầm trung’ so với các cầu thủ khác đang chơi ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Theo thống kê của tờ Daily Mail, Harry Kane chỉ đứng thứ 35 trong Top cầu thủ nhận lương cao nhất Ngoại hạng Anh. Cụ thể, Spurs chỉ trả cho ‘trọng pháo’ của mình 110.000 bảng/tuần kém hơn cả Joe Hart (120.000), Christian Benteke (120.000), Wayne Rooney (115.000), Javier Hernandez (115.000) và tất nhiên không thể bằng tân binh đắt kỷ lục của Liverpool, Virgil van Dijk (180.000).
Kane ghi được 56 bàn trong năm 2017 Reuters
Trước thực tế đó, rất nhiều CLB có tham vọng càng có lý do để tiếp cận hòng chiêu mộ tiền đạo sinh năm 1993 này, đặc biệt là Real Madrid. Và gần như ngay lập tức, Chủ tịch CLB Tottenham Daniel Levy đã thảo ngay một kế hoạch tăng lương ở mức ‘khủng’ nhất có thể để giữ chân Kane.
Dự kiến, mức lương của Kane sẽ được tăng lên để ngang tầm với những ngôi sao hàng đầu của Premier League như Paul Pogba (290.000 bảng/tuần), Romelu Lukaku (250.000) hay Sergio Aguero (220.000).
Harry Kane lên đội 1 Tottenham Hotspur từ mùa giải 2009-2010 và sau 4 năm được mang đi cho mượn thì anh mới được thi đấu chính thức. Tính từ mùa giải 2013-2014, anh đã ra sân 189 lần, ghi được 123 bàn thắng và chưa sở hữu bất cứ danh hiệu nào cùng "Gà trống". Năm 2016 vừa qua, anh đã ký kết với "Spurs" bản hợp đồng có hiệu lực đế năm 2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.