Nhận diện 4 đội vào bán kết EURO 2016

05/07/2016 12:05 GMT+7

Liệu Xứ Wales có làm nên kỳ tích lần đầu dự EURO 2016 đoạt luôn ngôi vô địch hay Bồ Đào Nha sẽ đăng quang, sau lần hụt năm 2004 trên sân nhà? Trong khi, 2 đại gia Pháp và Đức chỉ có một đội đi tiếp vào chung kết.

Tuyển Bồ Đào Nha (BĐN): lần gần đây nhất vào bán kết Euro là năm 2012 thua Tây Ban Nha 2-4 sau loạt sút luân lưu 11m (hòa 0-0 trong giờ đấu chính thức). Thành tích thi đấu ở bán kết EURO của BĐN từ trước đến nay là thắng 1, bại 3. BĐN cũng là đội đến nay chưa thắng trận nào trong 90 phút thi đấu nhưng vẫn vào bán kết, gồm 3 trận hòa ở vòng bảng trước Iceland (1-1), Áo (0-0) và Hungary (3-3).

Vòng 1/8, BĐN thắng Croatia 1-0 ở hiệp đấu phụ và sau đó vượt qua Ba Lan ở tứ kết tỷ số 5-3 trong các loạt sút luân lưu 11m sau khi hòa 1-1 trong 120 phút.

Trung bình các trận đã đấu, BĐN đạt tỷ lệ 54% thời gian cầm bóng. Hai cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của BĐN đến lúc này là Cristiano Ronaldo và Nani (mỗi người ghi 2 bàn). Riêng Ronaldo ghi 1 bàn nữa sẽ cân bằng kỷ lục ghi 9 bàn ở EURO của cựu danh thủ Michel Platini. BĐN chưa vô địch EURO lần nào, thành tích tốt nhất là á quân năm 2004.
Xứ Wales lần đầu dự Euro, nhưng hứa hẹn gây bất ngờ lớn nhất lịch sử EURO AFP

Xứ Wales: lần đầu tiên dự EURO nhưng đã thẳng tiến vào bán kết sau các kết quả ấn tượng thắng Slovakia 2-1, thua Anh 1-2 và thắng Nga 3-0 ở vòng bảng. Ở vòng 1/8 và tứ kết, lần lượt Xứ Wales thắng Bắc Ireland 1-0 và Bỉ 3-1.

Ngôi sao ghi bàn số 1 của Xứ Wales là Gareth Bale (3 bàn). Đội bóng này trung bình mỗi trận đạt tỷ lệ 47% thời gian cầm bóng. Xứ Wales cũng là đội chuyển các cơ hội thành bàn thắng tốt nhất trong 4 đội vào bán kết, với 59 cơ hội ghi được 10 bàn.

Tuyển Đức của Ozil là ứng cử viên nặng ký nhất cho chứ vô địch EURO 2016 AFP
Tuyển Đức: từng vô địch EURO các năm 1972, 1980 và 1996. Có thành tích thi đấu ở bán kết các kỳ Euro đến nay là thắng 5, thua 2. Lần gần nhất Đức vào bán kết EURO năm 2012 (thua Ý 1-2).
Tại EURO lần này, Đức là đội có hàng thủ tốt nhất đến nay chỉ lọt lưới 1 bàn (trận hòa Ý 1-1 ở tứ kết, nhưng thắng phạt đền 6-5). Trung bình mỗi trận, Đức chiếm 63% thời gian cầm bóng. Chân sút tốt nhất là Mario Gomez (2 bàn), nhưng đã chia tay EURO vì chấn thương.
Cặp bài trùng Antoine Griezmann và Dimitri Payet chắp cánh cho chủ nhà Pháp AFP
Chủ nhà Pháp, từng vô địch EURO các năm 1984, 2000. Thành tích thi đấu ở bán kết các kỳ EURO của tuyển Pháp là thắng 2, thua 2. Lần gần đây nhất Pháp vào bán kết EURO là năm 2000 (thắng BĐN 2-1 ở hiệp phụ).
Đây là lần thứ 3 Pháp làm chủ nhà 1 kỳ EURO và đều vào bán kết. Ở 2 lần trước các trận bán kết có Pháp góp mặt kết thúc với tổng cộng 14 bàn thắng được ghi. Cụ thể, Pháp thua Nam Tư cũ 4-5 ở EURO 1960, nhưng thắng BĐN 3-2 sau hiệp phụ ở EURO 1984. Ở EURO năm nay, Pháp trung bình mỗi trận chiếm 56% thời gian cầm bóng. Chân sút tốt nhất là Antoine Griezmann (ghi 4 bàn).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.