Tuyển Ý chuẩn bị rất kỹ cho vòng chung kết EURO 2016

11/04/2016 14:05 GMT+7

Khi những tranh cãi về tương lai của HLV Antonio Conte đã chấm dứt, cũng là lúc tuyển Ý đưa ra kế hoạch tập trung chuẩn bị cho EURO 2016.

Khi những tranh cãi về tương lai của HLV Antonio Conte đã chấm dứt, cũng là lúc tuyển Ý đưa ra kế hoạch tập trung chuẩn bị cho EURO 2016.

Xong chuyện cá nhân, lúc này HLV Antonio Conte sẽ tập trung cho tuyển Ý - Ảnh: Reuters

Tại EURO 2016 sẽ tổ chức tại Pháp, tuyển Ý nằm tại bảng E nơi có sự hiện diện của Cộng hòa Ireland, Thụy Điển và gã đại gia mới nổi là Bỉ.

Đó sẽ là thách thức không nhỏ cho thầy trò HLV Antonio Conte, nhất là khi người Ý vẫn nhớ mãi nỗi đau về cú đánh gót của Ibahimovic tại EURO 2004.

Trong khi đó, đội đang tạm xếp thứ 2 thế giới là Bỉ đang là cái tên đáng gờm với bất kỳ đối thủ nào. Người Ý hiểu rất rõ điều đó, sau thất bại 1-3 ở trận giao hữu ngày 14.11.2015.

Theo kế hoạch, tuyển Ý sẽ khởi động chiến dịch tập huấn của mình bằng lệnh triệu tập ngày 16.5, trước khi các cầu thủ trình diện vào 2 ngày sau ở trung tâm huấn luyện quốc gia đặt tại Coverciano.

Những cầu thủ của Juventus, Milan và Paris Saint-Germain (PSG) sẽ có thể chưa lên báo danh ngay do 2 gã đại gia nước Ý vướng trận chung kết Cúp Quốc gia nước Ý, trong khi PSG cũng có thể lâm vào hoàn cảnh tương tự tại Pháp.

Tuyển Ý trong thất bại 1-4 trong trận giao hữu với Đức - Ảnh: AFP

Dự kiến, HLV Antonio Conte sẽ công bố đội hình sơ bộ đầy đủ vào ngày 23.5, trước khi có trận giao hữu với Scotland tại Malta ngày 29.5.

Sau trận đấu này, các cầu thủ sẽ được xả trại về thăm nhà 2 ngày, trước khi danh sách chính thức dự Euro 2016 được công bố ngày 31.5. Đến ngày 6.6, “Azzurri” sẽ có trận giao hữu cuối cùng với Phần Lan.

Địa điểm trận đấu này vẫn chưa được xác định. Hai ngày sau, thầy trò HLV Antonito Conte sẽ bay từ sân bay Malpensa (Milan) đến Montpellier để bắt đầu cho cuộc chinh phục EURO 2016 tại Pháp.

Ở xứ lục lăng, tuyển Ý sẽ ăn tập tại Montpellier để chuẩn bị cho trận mở màn gặp tuyển Bỉ vào ngày 13.6. Kế đó, vào các ngày 17 và 22.6, họ sẽ gặp Thụy Điển tại Toulouse và Ireland tại Lille.

Ở trận giao hữu gần nhất vào ngày 1.4, thầy trò HLV Antonio Conte đã bị chỉ trích nặng nề sau thất bại muối mặt 1-4 trước tuyển Đức. Trước đó, họ đã hòa 1-1 với Tây Ban Nha (24.3), hòa Romania 2-2 (17.11) và thua Bỉ 1-4 vào ngày 14.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.