Trọng tài thổi theo chỉ đạo?

14/03/2012 03:43 GMT+7

Từ lâu, chất lượng trọng tài (TT) đã là vấn đề lớn mà những nhà quản lý của VFF ít lưu tâm. Mùa rồi sự kiện ông Lê Hùng Dũng, Phó chủ tịch VFF ngay giữa diễn đàn tổng kết giải 2011 “hạch tội” Chủ tịch Hội đồng TT, khi đó là ông Nguyễn Văn Mùi, về chuyện TT có “dây” thao túng và ảnh hưởng đến nhiều trận đấu đã gây xôn xao dư luận.

Từ lâu, chất lượng trọng tài (TT) đã là vấn đề lớn mà những nhà quản lý của VFF ít lưu tâm. Mùa rồi sự kiện ông Lê Hùng Dũng, Phó chủ tịch VFF ngay giữa diễn đàn tổng kết giải 2011 “hạch tội” Chủ tịch Hội đồng TT, khi đó là ông Nguyễn Văn Mùi, về chuyện TT có “dây” thao túng và ảnh hưởng đến nhiều trận đấu đã gây xôn xao dư luận.

Tưởng rằng VFF sẽ chú trọng để làm tốt lại khi xóa HĐTT và thành lập Ban TT. Thế nhưng cách đặt một người không có năng lực quản lý và điều hành TT  là ông Dương Vũ Lâm vào ghế trưởng ban TT cùng với việc đưa ông Đoàn Phú Tấn, người có liên quan ít nhiều đến các sự cố TT trong quá khứ trở lại làm phó ban, rõ ràng càng làm xấu hơn công tác TT.

Cách đây vài ngày, chính giới báo chí đã bức xúc về cách trả lời vòng vo thiếu thuyết phục của ông Dương Vũ Lâm khi nói về sự yếu kém bất thường của TT. Không ai phủ nhận TT VN thổi dở nhưng sở dĩ tiếng còi bị lệch, phất cờ bị méo, tất cả đều do sự phân công TT rất cẩu thả, thiếu công tâm và thích ai thì ấn người đó vào những trận đấu “có lợi” cho mình. Báo chí cũng thừa biết ông Lâm mang tiếng là trưởng ban nhưng chỉ là bình phong cho ông Đoàn Phú Tấn sắp xếp, thao túng. Điển hình các trận đấu có liên quan đến Hà Nội FC và Kiên Long Bank Kiên Giang (KG) đều có tiếng còi bất thường của TT. Trận Hà Nội FC - Khatoco Khánh Hòa ở vòng 3 bị chính đội khách phản ứng dữ dội khi sắp TT Bùi Quang Thông - từng bị kỷ luật - cầm còi, ép đội khách trắng trợn. Trận Hà Nội FC - SHB Đà Nẵng (ĐN), Thành Lương té giả vờ nhưng TT Ngô Quốc Hưng lại phạt thẻ đỏ Duy Lam và phạt đền đội khách. Mới đây, trận ĐN - KG, TT Hoàng Anh Tuấn có nhiều tình huống gây ức chế cho ĐN cũng như pha gỡ hòa 2-2 đầy tranh cãi. Phải chăng tất cả là vì ông Tấn muốn lấy lòng bầu Kiên, chủ đội Hà Nội FC và cũng là “sân sau” của KG, đồng thời là người có tiếng nói trọng lượng trong VPF?

Cũng có ý kiến cho rằng ĐN tức nước vỡ bờ khi đòi dừng giải vì không riêng họ mà ngay cả người anh em Hà Nội T&T cũng bị ép. Như quả phạt đền lãng nhách mà TT Nguyễn Văn Đông kéo từ ngoài vòng cấm vào trong ở trận hòa 2-2 với chủ nhà Vissai Ninh Bình. Phải chăng một số TT cũng “đánh hơi” được Ban TT có “tình ý” với bầu Kiên nên “đì” luôn các đội của bầu Hiển?

Đề xảy ra những chuyện không hay này, không chỉ ảnh hưởng đến nỗ lực chuyên môn của các đội bóng mà còn xúc phạm cả người hâm mộ. Liệu VFF, VPF có dám chấn chỉnh bằng việc xóa bỏ Ban TT này để làm lại?

Quang Tuyến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.