Ghi công các nữ võ sĩ quyền anh Việt Nam

14/12/2013 07:29 GMT+7

(TNO) Ngày thi đấu chính thức thứ 3 của SEA Games 27 đã lại ghi dấu ấn của quyền anh Việt Nam với 2 tấm HCV của Lừu Thị Duyên và Hà Thị Linh. Tính đến hết ngày 14.12, đoàn thể thao Việt Nam đã đoạt được 29 HCV, 23 HCB và 33 HCĐ, xếp thứ 4 sau Indonesia, Myanmar và Thái Lan.

(TNO) Ngày thi đấu chính thức thứ 3 của SEA Games 27 đã lại ghi dấu ấn của quyền anh Việt Nam với 2 tấm HCV của Lừu Thị Duyên và Hà Thị Linh. Tính đến hết ngày 14.12, đoàn thể thao Việt Nam đã đoạt được 29 HCV, 23 HCB và 33 HCĐ, xếp thứ 4 sau Indonesia, Myanmar và Thái Lan.

 
Hà Thị Linh (trái) và Lừu Thị Duyên đã tạo ra cột mốc lịch sử cho quyền anh Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa

 

Cờ vua: HCV cờ chớp nam, HCB cờ chớp nam, HCB cờ chớp nữ.

Bắn súng: HCV súng ngắn hơi 10m đồng đội nữ, HCV súng ngắn hơi 10m cá nhân nữ, HCĐ súng ngắn hơi 10m cá nhân nữ.

Quyền anh: HCV 64kg nữ, HCV 60kg nữ, HCB 51kg nữ.

Thể hình: HCV 70kg nam, HCB 60kg nam, HCĐ nam 55kg.

Karatedo: HCV kumite 50kg nữ, HCB nữ 61kg, HCB kumite 68kg nữ, HCĐ kumite nam 61kg, HCĐ kumite nam 67kg, HCĐ kumite nam 84kg.

Bơi: HCB 400m tự do nam, HCB 100m ngửa nữ, HCĐ 800m tự do nữ.

Billiard: HCĐ đơn nữ pool 9 bi

Cử tạ: HCB 77kg nam

Tổng cộng: 7 HCV, 8 HCB, 7 HCĐ. 

 Thành tích đoàn Việt Nam ngày 14.12

 20 giờ 10

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Dù rất cố gắng nhưng Ánh Viên cũng đem về thêm tấm HCĐ ở nội dung bơi 800m tự do nữ, với thành tích 8 phút 52 giây 77. HCV thuộc về VĐV Khoo Cai Lin của Malaysia với thành tích 8 phút 49 giây 51.

 
 20 giờ

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Kình ngư Hoàng Quý Phước đã kết thúc ngày bơi của mình bằng vị trí thứ 4 ở nội dung 100m bướm với thành tích 54 giây 63. HCV thuộc về Schooling Issac của Singapore với thời gian 52 giây 67. 

 

 19 giờ 45

Phóng viên Tân Lam thông tin:

HLV Đặng Anh Tuấn của đội tuyển bơi VN đã khiếu nại không thành công với BTC vì cho rằng VĐV Li Tao của Singapore đã phạm quy khi xuất phát nội dung 100m bơi ngửa.

 

 19 giờ 25

Phóng viên Tân Lam thông tin:

HLV Đặng Anh Tuấn của đội tuyển bơi VN đang khiếu nại với BTC vì cho rằng VĐV Li Tao của Singapore đã phạm quy khi xuất phát nội dung 100m bơi ngửa.

Nếu khiếu nại thành công, HCV sẽ thuộc về Ánh Viên, người đã về thứ 2 ở nội dung này.

 

 19 giờ 20

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Võ sĩ Lê Thị Thùy, hạng cân dưới 61 kg, chỉ đoạt HCB sau khi thua Syakilla 0-1 trong trận chung kết

 
 19 giờ

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Kình ngư Trần Duy Khôi chỉ về thứ 7 ở nội dung 100m ngửa với thành tích 58 giây 59. HCV thuộc Sudartawa Siman (Indonesia) với thành tích 55 giây 80. 

Một kình ngư khác của VN là Nguyễn Thị Kim Tuyến đã về thứ 6 ở nội dung 100m bướm nữ với thành tích 1 phút 03 giây 15. HCV thuộc về Litao của Singapore với thành tích 59 giây 87.

 

 18 giờ 55

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Võ sĩ Vũ Thị Nguyệt Ánh giành HCV nội dung kumite nữ 50kg sau khi đánh bại đối thủ Srunita (Indonesia) ở chung kết.

Thành tích của Nguyệt Ánh đã tạm xoa dịu cơn khát vàng của đoàn karatedo ngày hôm nay.

 

 18 giờ 50

 Phóng viên Tân Lam thông tin:

Kình ngư nữ Nguyễn Ánh Viên cũng chỉ giành HCB ở nội dung bơi 100m bơi ngửa nữ với thành tích 1 phút 02 giây 76. Người về nhất là VĐV Li Tao của Singapore với thời gian 1 phút 02 giây 47. 

 

 18 giờ 46

 Phóng viên Tân Lam thông tin:

Kình ngư Hoàng Quý Phước tiếp tục đoạt HCB. Lần này là ở nội dung 400m tự do nam với thành tích 3 phút 57 giây 73. VĐV đoạt HCV là Henry Bego của Malaysia với thời gian 3 phút 54 giây 89.

 

 18 giờ 41

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Võ sĩ Bùi Như Mỹ, hạng dưới 84kg kumite môn karatedo, đã giành HCĐ sau khi thắng võ sĩ của Lào bằng tỷ số 9-1.

 

 18 giờ 27

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Võ sĩ Bùi Như Mỹ, hạng dưới 84kg kumite môn karatedo, đã để thua tỷ số 0-10 trước võ sĩ Kangting của Thái Lan ở bán kết và chỉ còn tranh HCĐ.

 

 18 giờ 20

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Võ sĩ Lê Thị Thùy đã giành quyền vào bán kết hạng cân 55kg nội dung kumite của môn karatedo sau khi thắng võ sĩ người Indonesia.

 

 18 giờ 5

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Võ sĩ Bùi Như Mỹ, hạng dưới 84kg đã thắng võ sĩ Saw Jyaw Thu của chủ nhà Myanmar 6-1 ở tứ kết nội dung kumite.

Ở bán kết Như Mỹ sẽ gặp võ sĩ của Thái Lan. 

 

 17 giờ 52

Nhà báo Quang Tuyến thông tin:

2 cơ thủ VN là Đặng Đình Tiến và Mã Minh Cẩm đã giành quyền vào chung kết ở nội dung carom 1 băng.

 
 17 giờ 50 Phóng viên Bạch Dương thông tin:


VIDEO Nguyễn Văn Lâm đem về cho VN tấm HCV ở SEA Games 27

Lực sĩ thể hình Nguyễn Văn Lâm đã giành được tấm HCV ở hạng cân 70kg khi xếp trên 2 VĐV của Malaysia và Indonesia. 

 

 17 giờ 47

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Võ sĩ Lê Thị Thùy (hạng dưới 61kg) đã vào chung kết nội dung kumite môn karatedo sau khi thắng Sicangco (Philippines) 3-0 và thắng tiếp Sanistya (Indonesia) 6-3 ở bán kết.

Ở chung kết, Thùy sẽ gặp Zaw Win (Myanmar).

 

 17 giờ 45

 Phóng viên Bạch Dương thông tin:

VĐV cử tạ Nguyễn Hồng Ngọc đã giành HCB ở môn cử tạ hạng cân 77kg sau khi xếp sau VĐV của Thái Lan Pornchai.

 

 17 giờ 30

Phóng viên Bạch Dương thông tin:

Lực sĩ Nguyễn Anh Thông đã giành được HCB hạng cân 60kg. Anh Thông là đương kim vô địch thế giới ở hạng cân 60kg.

Ở chung kết, Anh Thông đứng thứ hai sau VĐV Aung Khaing Win của chủ nhà Myanmar.

 

 17 giờ 15

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Trận futsal nữ giữa Việt Nam và Thái Lan đã kết thúc. Futsal nữ VN đã thua với tỷ số 1-6.

 

 17 giờ 4

Phóng viên Bạch Dương thông tin:

Lực sĩ Phạm Văn Mách chỉ giành được HCĐ hạng cân 55kg sau khi xếp sau các lực sĩ của Thái Lan. Mách là đương kim á quân thế giới hạng cân 55kg.

 

 17 giờ

Nhà báo Quang Tuyến thông tin:

2 cơ thủ VN là Đặng Đình Tiến và Mã Minh Cẩm đang dẫn các đối thủ Philippines với khoảng cách 20 điểm ở nội dung carom 1 băng.

 

 16 giờ 55

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Võ sĩ Trần Hoàng Yến Phượng (hạng  dưới 55kg nữ) thắng Nrhadiyant (Indonesia) 3-0 giành quyền vào bán kết môn karatedo.

Ở bán kết, Yến Phượng đã gặp Mae Soriano (Philippines) và sau 4 hiệp đấu (hòa 2-2) trọng tài đã chấm cho Soriano thắng.

Như vậy, Yến Phượng không thể bảo vệ được tấm HCV của mình và phải tranh HCĐ.

Và ở trận tranh HCĐ Yến Phượng thua tiếp đối thủ người Thái Lan nên không có huy chương.

 

 16 giờ 34

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Võ sĩ được kỳ vọng Vũ Thị Nguyệt Ánh (hạng dưới 50kg) đã thắng Paweena (Thái Lan) 2-1 ở bán kết để giành quyền vào chung kết môn karatedo. 

 

 16 giờ 26

Nhà báo Quang Tuyến thông tin:

Võ sĩ Hà Thị Linh đã giành thêm tấm HCV thứ 2 cho quyền anh Việt Nam, sau khi vượt qua Sikyu Kyu Hlaing của chủ nhà Myanmar ở hạng cân 64kg trong trận chung kết.

 

 16 giờ 17

 Phóng viên Quang Huy thông tin:

Võ sĩ được kỳ vọng Vũ Thị Nguyệt Ánh (hạng dưới 50kg) đã xuất sắc đánh thắng kỳ phùng địch thủ Eleena (Malaysia) với tỷ số 3-1 để giành quyền vào bán kết.

Trong trận bán kết, Nguyệt Ánh sẽ gặp võ sỹ Thái Lan Paweena.

 

 16 giờ 15

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Vũ Thị Huyền Linh đã mở tỷ số cho đội futsal nữ VN ở phút 15 của hiệp 1 từ một pha phối hợp phạt góc. Futsal nữ VN dẫn Thái Lan 1-0. 

 

 16 giờ 12

Nhà báo Quang Tuyến thông tin:

Võ sĩ quyền anh Lừu Thị Duyên đã giành HCV ở hạng cân 60kg nữ sau khi vượt qua đối thủ Supadoran Sesondee (Thái Lan) trong trận chung kết.


VIDEO Lừu Thị Duyên giành HCV môn quyền anh

Trong hai hiệp đầu Duyên đã gặp chút khó khăn khi tiếp cận đối thủ, bởi võ sĩ Thái Lan phòng thủ rất kinh nghiệm.

Bước vào hiệp đấu cuối cùng, Duyên đã thi đấu xuất sắc với những pha ra đòn liên tục. Kết quả, 2 trọng tài Mông Cổ và Trung Quốc đã chấm cho Duyên thắng.

Đây là tấm HCV đầu tiên của môn quyền anh nữ Việt Nam tại SEA Games.

 

 15 giờ 55

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Võ sĩ Nguyễn Phi Tuấn đã thua 0-5 trước võ sĩ Ragananda của Indonesia tại trận tranh HCĐ nội dung kumite 55kg nam.

 

 15 giờ 40

 Phóng viên Tân Lam thông tin:

Trận futsal nữ giữa VN và Thái Lan đã bắt đầu. Thái Lan chính là đối thủ lớn nhất của tuyển futsal nữ VN tại SEA Games 27.

 

 15 giờ 40

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Võ sĩ Nguyễn Phi Tuấn đã thua 2-6 trước võ sĩ Franco của Philippines tại bán kết nội dung kumite 55kg nam, nên Tuấn chỉ có thể tranh HCĐ. 

 

 15 giờ 27

Nhà báo Quang Tuyến thông tin:

Cơ thủ Đoàn Thị Ngọc Lệ chỉ giành được HCĐ sau khi để thua ở bán kết nội dung 9 bi.

 
 15 giờ 15  Phóng viên Quang Huy thông tin:

Võ sĩ Nguyễn Phi Tuấn đã thắng 4-3 trước đối thủ người Myanmar ở tứ kết nội dung kumite 55kg nam.

 

 15 giờ 3

 Nhà báo Quang Tuyến thông tin:

Võ sĩ Nguyễn Thị Yến đã để thua Sopida Sayumtrum của Thái Lan trong trận chung kết quyền anh hạng dưới 51kg và giành HCB.

Sopida Sayumtrum là võ sĩ từng giành HCĐ ở Olympic.

 

 14 giờ 48

 Phóng viên Hoàng Quỳnh thông tin:

Kỳ thủ Bảo Trâm chỉ giành được HCB sau khi để thua đối thủ người Indonesia ở trận chung kết nội dung cờ chớp nữ.

 

 14 giờ 18

 Phóng viên Hoàng Quỳnh thông tin:

Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã thắng đối thủ Susanto (Indonesia) ở trận 14 và chính thức giành HCV cờ chớp nam trước 1 vòng đấu.

Văn Huy cũng xuất sắc đoạt HCB cờ chớp cá nhân nam, sau Trường Sơn.

 

 

 14 giờ

Phóng viên Hoàng Quỳnh thông tin:

Kỳ thủ Bảo Trâm đang cạnh tranh quyết liệt tấm HCV với hai đối thủ mạnh người Indonesia ở nội dung cờ chớp nữ.

 

 13 giờ 38

Phóng viên Hoàng Quỳnh thông tin:

Cờ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn có cơ hội đoạt HCV khi vừa hòa với đồng đội Văn Huy ở ván 12 nội dung cờ chớp. Trong 3 ván cuối Sơn chỉ cần giành 1,5 điểm là có HCV. Hiện Sơn hơn đối thủ người Philippines là Antonio 2 điểm. 

 

 13 giờ 32

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Võ sĩ karatedo Phạm Thị Tiến đã vuột mất chiếc HCV một cách đáng tiếc. Hòa 2-2 với võ sĩ Shree Segaran (Malaysia) trong thời gian thi đấu trận chung kết hạng cân 68kg nhưng Tiến bị xử thua ưu thế. 

Như vậy, Tiến đã giành HCB.

 
 13 giờ 30

Phóng viên Hoàng Quỳnh thông tin:

Tuyển bóng chuyền nữ VN đã thắng Myanmar 3-0.

 
 12 giờ 45

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Võ sĩ Phạm Thị Tiến đã giành chiến thắng 4/0 trước Zune Len Cer (Myanmar) ở bán kết và sẽ gặp Shree Segaran (Malaysia) tại chung kết hạng cân 68kg kumite môn karatedo. 

 

 12 giờ 23

Phóng viên Bạch Dương thông tin:

Xạ thủ Nguyễn Minh Châu đã giành tấm HCV thứ 2 cho VN ở nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ. Minh Châu đạt số điểm 195,6, hơn người xếp thứ hai là VĐV Singapore đúng 1 điểm.

Đồng đội của Minh Châu là Hoàng Ngọc giành HCĐ nội dung này.

Đây là HCV thứ hai của Minh Châu sau khi cô góp công giành HCV ở phần thi đồng đội nữ. 

 

 12 giờ

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Nguyễn Minh Phụng thua 0-2 Songvut Muntaen (Thai) ngay vòng loại hạng cân 75kg nội dung kumite môn karatedo. 

 

 11 giờ 38

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Sau khi để thua Jintar (Indonesia) ở bán kết, võ sĩ Nguyễn Ngọc Thành đã thắng Supa Neanpuengphit (Thái Lan) và giành HCĐ hạng cân 67kg ở nội dung kumite môn karatedo.

 

 11 giờ 30

Phóng viên Hoàng Quỳnh thông tin:

Cua rơ Hà Thế Long chỉ về hạng 10/11 đổ đèo nam.

 
 11 giờ 25

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Lực sĩ Hoàng Anh Thông đã giành quyền vào thi đấu chung kết thể hình 60kg. Chung kết sẽ diễn ra vào chiều nay.

 

 11 giờ 10

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Võ sĩ karatedo Nguyễn Ngọc Thành thất bại ở bán kết kumite dưới 67kg nam trước một đối thủ người Indonesia với tỷ số 0-7.

 

 10 giờ 52

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Võ sĩ karatedo Nguyễn Ngọc Thành vừa đánh bại VĐV người Indonesia ở trận tứ kết kumite dưới 67kg nam với tỷ số 6-2 để giành quyền vào bán kết. 

 

 10 giờ 40

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Tuyển cầu mây nữ VN đã thua Lào 0-2 (16/21, 12/21) ở trận đầu tiên của vòng bảng. Buổi chiều tuyển cầu mây nữ VN sẽ đối đầu với Malaysia. 

 

 10 giờ 37

Phóng viên Bạch Dương thông tin:

Tại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, hai xạ thủ Hoàng Ngọc và Minh Châu được ban tổ chức chọn vào chung kết cá nhân tranh tài cùng 6 VĐV khác.

 

 10 giờ 35

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Võ sĩ karatedo Nguyễn Minh Đức đã đoạt HCĐ hạng cân 60kg nam sau khi thắng Chanthavongxay (Lào) 8-0. 

 

 10 giờ 30

 Phóng viên Hoàng Quỳnh thông tin:

Cua rơ nữ Quàng Thị Soan thi đấu nội dung băng đồng xe đạp địa hình và về vị trí thứ 5/7.

Trước đó, ngay trước giờ đấu băng đồng nam, cùi đề xe của Hà Thế Long bị gãy khi tập thử đường đua. Ban huấn luyện không có cùi đề dự phòng khiến tay đua này đành chờ đồng đội thi đấu xong rồi mượn để thay. Với sự chuẩn bị không tốt trên, nội dung đổ đèo coi như "chưa đấu đã thua".

 

 10 giờ 20

Phóng viên Bạch Dương thông tin:

Đội bắn súng nữ Việt Nam đã về nhất ở nội dung 10m súng hơi nữ với thành tích 1.118,25 điểm và giành tấm HCV.

Các vận động viên Lê Thị Hoàng Ngọc, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Minh Châu đứng nhất, xếp thứ hai là Malaysia, đứng thứ ba là Singapore.


VIDEO HCV 10m súng hơi đồng đội nữ

Đây là tấm HCV thứ ba của bắn súng Việt Nam tại SEA Games năm nay. Trước đó, Việt Nam về nhất ở nội dung 50m súng trường nằm và 50m bắn chậm đồng đội nam. Thành tích này đã vượt qua chỉ tiêu đề ra của đoàn bắn súng tại SEA Games năm nay là một đến hai HCV.

 

 9 giờ 40

Nhà báo Quang Tuyến thông tin:

Nguyễn Ánh Viên đã về nhất vòng loại bơi 100m ngửa nữ với thành tích 1 phút 05 giây 77.

Trần Duy Khôi về nhì ở vòng loại bơi 100 ngửa nam với thành tích 1 phút 00 giây 70.

Cả Ánh Viên và Duy Khôi đều lọt vào chung kết.

Nguyễn Thị Kim Tuyến đã về nhì nội dung bơi 100m bướm.

 

 9 giờ 38

Phạm Văn Mách bước vào thi đấu môn thể hình hạng 55kg. Cùng so tài với lực sĩ của Việt Nam còn 6 đối thủ khác.   

 9 giờ 35

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Hoàng Quý Phước đã về nhất ở cuộc thi vòng loại nội dung bơi 400m tự do nam với thời gian 4 phút 06 giây 48 và anh sẽ bước vào thi chung kết vào chiều tối nay.

Ở nội dung này, một VĐV bơi khác của VN là Phạm Thanh Nguyện, về ở vị trí thứ 4 với thời gian là 4 phút 09 giây 85 và cũng sẽ có mặt ở chung kết.

 
 

Bắn cung: Thi 70 m cung 1 dây nam nữ (9 giờ) và 50m cung 3 dây nam nữ (14 giờ) vòng loại

Billiards: Mã Minh Cẩm (carom 1 băng ) tứ kết (13 giờ), Huỳnh Thị Ngọc Huyền, Đoàn Thị Ngọc Lệ thi 9 banh nữ (10 giờ)

Thể hình: vòng loại các hạng cân: Phạm Văn Mách (55 kg), Nguyễn Anh Thông (60 kg), Nguyễn Văn Lâm (70 kg)

Quyền anh: 3 võ sĩ tranh chung kết nữ Nguyễn Thị Yến, Lừu Thị Duyên, Hà Thị Linh, từ 14 giờ

Cờ vua: Nam nữ cờ chớp: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Văn Huy (nam), Hoàng Thị Bảo Trâm, Phạm Bích Ngọc (nữ)

Xe đạp: Thi đổ đèo (8 giờ)

Futsal nữ: VN - Thái Lan (15 giờ 30)

Karatedo: Thi đấu vòng loại và chung kết kumite Vũ Thị Nguyệt Ánh (50 kg), Lê Thị Thùy ( 55 kg), Trần Hoàng Yến Phựơng (61 kg nữ), Nguyễn Phi Tuấn (55 kg nam) (từ 9 giờ30)

Petanque: Đôi nữ Thái Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Bích và đơn nam Nguyễn Ngọc Thắng tranh vòng loại

Rowing: Đấu loại nhóm A (8 giờ)

Cầu mây: đội tuyển nữ VN gặp Lào (9 giờ) nam gặp Myanmar (15 giờ)

Bắn súng: 10 m súng trường nam và 50m súng prone nữ (9 giờ)

Bơi lội: Hoàng Quý Phước (100m tự do nam, 100m bướm nam), Phạm Thành Nguyên (100m bướm nam), Nguyễn Thị Kim Tuyến (100m ngửa nữ), Ngô Thị Ngọc Quỳnh (100m bướm nữ), Duy Khôi (400m tự do nam), Ánh Viên (100m ngửa nữ), Nguyễn Hữu Việt (100m ngửa nam) (vòng loại 9 giờ, chung kết 18 giờ)

Bóng chuyền: Nữ VN - Myanmar (12 giờ), nam VN - Indonesia (14 giờ)

Cử tạ: Nguyễn Đắc Diệp (69 kg nam), Phạm Thuỳ Dung (53 kg nữ) (12 giờ) 

 Lịch thi đấu SEA Games 2013 của đoàn Việt Nam ngày 13.12

 

Tính đến thời điểm này đoàn thể thao Việt Nam đã có 22 HCV, 12 HCB và 19 HCĐ, tạm xếp thứ 2 sau chủ nhà Myanmar.

* Ngày 13.12 đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 6 tấm HCV ở các môn vật, karatedo, bắn súng, cử tạ. >> Bơi Việt Nam đoạt liên tiếp 3 HCB

Môn vật với 2 tấm HCV của Cấn Tất Dự (74kg) và Vũ Thị Hằng (48kg). Karatedo (2) với Nguyễn Hoàng Ngân ở nội dung đơn nữ kata (biểu diễn) và Lăng Thị Hoa ở nội dung Kumite 68kg nữ. >> Nước mắt hạnh phúc của cô gái vàng

Bắn súng (1): Đội bắn súng ngắn 50m bắn chậm nam. Cử tạ với HCV của Thạch Kim Tuấn ở hạng cân 56kg. Thạch Kim Tuấn cũng đã lập 2 kỷ lục SEA Games. >> Thạch Kim Tuấn phá 2 kỷ lục SEA Games

* Ngày 12.12 môn vật đã đem về thêm cho Việt Nam thêm 4 tấm HCV của Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Huy Hà và Nguyễn Thị Lụa. >> Trực tiếp SEA Games 2013: Ánh Viên lập cú đúp HCV

Tiếp theo đó, bơi cũng đem về 2 tấm HCV của Ánh Viên. >> Ánh Viên lập cú đúp vàng

* Wushu Việt Nam đã vượt chỉ tiêu với 5 tấm HCV của Dương Thúy Vi, Hoàng Thị Phương Giang, Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Thu Hoài và Phạm Quốc Khánh. >> Wushu Việt Nam vượt chỉ tiêu

Vật cũng đã đoạt 4 HCV gồm: Đới Đăng Tiến, Trần Văn Trưởng, Phạm Thị Loan và Phạm Thị Huế >> Vật Việt Nam có thêm 2 HCV

Bắn súng với 1 HCV của Nguyễn Thành Đạt >> Nguyễn Thành Đạt mở hàng HCV cho bắn súng  

 Thông tin

Thanh Niên Online

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.