ASIAD 2018: Bùi Thị Thu Thảo đem về tấm HC Vàng thứ 2 cho Việt Nam

27/08/2018 20:11 GMT+7

VĐV điền kinh Bùi Thị Thu Thảo đã xếp nhất ở nội dung nhảy xa, thành tích 6m55 và đem về tấm HC Vàng lịch sử, thứ 2 tại ASIAD 2018 cho thể thao Việt Nam

[VIDEO] THỜI KHẮC HẠNH PHÚC CỦA THU THẢO SAU KHI GIÀNH HCV NHẢY XA
Tường thuật trực tiếp
Asiad 8th day
4 năm trước tại ASIAD 2014 trên đất Hàn Quốc, Bùi Thị Thu Thảo đã để vuột mất chiếc HCV nhảy xa vào tay VĐV Maria Londa (Indonesia) khi chỉ đạt thành tích 6m44, kém đối thủ 11cm.
Trở lại ASIAD lần này, Bùi Thị Thu Thảo quyết tâm đổi màu huy chương khi cô đang bước vào độ chín của sự nghiệp với chuỗi thành tích khá ấn tượng trong thời gian gần đây. Sau khi giành HCV và lập kỷ lục cá nhân tại SEA Games 2017 với thành tích 6m68, cô gái người Ba Vì tiếp tục lên ngôi vô địch châu Á với thành tích 6m54.
Mới đây nhất, dù chưa bung hết sức nhưng Bùi Thị Thu Thảo vẫn không mấy khó khăn để giành HCV tại giải điền kinh quốc tế TPHCM - Việt Nam mở rộng 2018 với thành tích 6m55, bằng đúng thành tích đoạt HCV ASIAD 2014 của Maria Londa.
Tuy nhiên cũng sẽ không dễ dàng để Thu Thảo đổi màu tấm HCB ở ASIAD năm nay. Mặc dù nhà đương kim vô địch ASIAD M.Londa (Indonesia) đang không có được phong độ tốt nhất tại các giải đấu lớn trong thời gian qua (thành tích tốt nhất trong năm 2018 chỉ là 6m43) nhưng đã xuất hiện thêm 1 ứng cử viên khác. Đó là VĐV Lu Minji (Trung Quốc) với thành tích tốt nhất trong năm 2018 là 6m67.
Sẽ là cuộc cạnh tranh rất quyết liệt giữa 3 VĐV này và ai đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất sẽ lên ngôi tại ASIAD năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.