3 phóng viên bị cướp gí súng

10/06/2010 07:37 GMT+7

Tờ Lusa của Bồ Đào Nha hôm qua cho hay, một nhóm cướp vừa đột nhập vào phòng khách sạn của 3 phóng viên đang tác nghiệp tại World Cup - 2 người của tờ Expresso, Global Noticias (Bồ Đào Nha), người còn lại đang làm cho tờ Marca (Tây Ban Nha) - ở cách Magaliesburg 15 km, khu vực gần với thành phố Johannesburg và Pretoria vào lúc 4 giờ sáng ngày 9.6 (theo giờ địa phương).

Tờ Lusa của Bồ Đào Nha hôm qua cho hay, một nhóm cướp vừa đột nhập vào phòng khách sạn của 3 phóng viên đang tác nghiệp tại World Cup - 2 người của tờ Expresso, Global Noticias (Bồ Đào Nha), người còn lại đang làm cho tờ Marca (Tây Ban Nha) - ở cách Magaliesburg 15 km, khu vực gần với thành phố Johannesburg và Pretoria vào lúc 4 giờ sáng ngày 9.6 (theo giờ địa phương).

Bọn cướp đã dùng súng khống chế và cướp đi một số tài sản giá trị như máy tính xách tay, hộ chiếu, máy ảnh, điện thoại di động, thẻ tác nghiệp ở World Cup..., rồi sau đó nhảy khỏi hàng rào khách sạn chạy trốn trước sự truy đuổi của cảnh sát.

Thời điểm xảy ra sự việc, khách sạn này còn có 17 phóng viên đang tác nghiệp, đưa tin về tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup. Antonio Simoes, một trong 3 phóng viên bị cướp nói với Lusa: "Thật khủng khiếp, tôi đã nghĩ mình khó giữ được mạng sống khi tên cướp đã 2 lần chĩa súng vào ngực tôi”. Nhiều giờ sau khi xảy ra vụ cướp, cảnh sát Nam Phi thông báo họ đã tóm được một nghi phạm nhờ vào tín hiệu của một trong số những điện thoại di động bị cướp.

Vụ việc càng làm tăng thêm mối lo ngại về tình hình an ninh ở World Cup khi trước đó một phóng viên Hàn Quốc và một thành viên của SBS cũng bị cướp ở thành phố Johannesburg và Durban.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.