33 quan chức, cầu thủ Trung Quốc bị cấm hành nghề

20/02/2013 03:30 GMT+7

Hôm qua, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã ban hành án phạt đối với các đội bóng, cá nhân có liên quan đến vụ bê bối bán độ chấn động bị phanh phui vào năm 2009.

Hôm qua, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã ban hành án phạt đối với các đội bóng, cá nhân có liên quan đến vụ bê bối bán độ chấn động bị phanh phui vào năm 2009.

Theo đó, tổng cộng có 33 quan chức, cầu thủ, HLV và trọng tài bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá suốt đời, trong đó có 2 cựu chủ tịch CFA Nan Yong và Xie Yalong, 4 cựu tuyển thủ Shen Si, Qi Hong, Jiang Jin, Li Ming, trọng tài Ju Lun (người từng bắt chính ở World Cup 2002)... Những người này trước đó bị tuyên án tù giam trong vụ xét xử bê bối nói trên. Đối với đội bóng, Shanghai Shenhua nhận án phạt nặng nhất khi bị tước chức vô địch quốc gia năm 2003. Đội bóng này cùng CLB Tianjin Teda còn phải nộp phạt 1 triệu tệ (khoảng 160.000 USD) và bị trừ 6 điểm ở mùa giải tới.

33 quan chức, cầu thủ Trung Quốc bị cấm hành nghề
Án phạt dành cho Shanghai Shenhua là tước ngôi vô địch và trừ 6 điểm - Ảnh: China Daily

Nguyên Khoa

>> UEFA muốn tăng án phạt với Ibrahimovic
>> HLV Conte và cầu thủ Juventus lĩnh án phạt
>> Sir Alex đối diện án phạt vì chỉ trích trọng tài
>> Các án phạt tại Úc mở rộng 2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.