5.000 người bị bắt vì cá độ bóng đá

17/07/2010 09:16 GMT+7

Theo thông tin từ Interpol, hơn 5.000 người tại nhiều nước châu Á đã bị cảnh sát bắt giữ vì tham gia cá độ bóng đá bất hợp pháp trong thời gian diễn ra World Cup 2010.

Theo thông tin từ Interpol, hơn 5.000 người tại nhiều nước châu Á đã bị cảnh sát bắt giữ vì tham gia cá độ bóng đá bất hợp pháp trong thời gian diễn ra World Cup 2010.

Tang vật thu được khoảng gần 10 triệu USD tiền mặt, nhiều ô-tô, thẻ tín dụng, máy vi tính và điện thoại di động. Đây là một phần trong chiến dịch truy quét nạn cá độ bóng đá do Interpol khởi xướng có tên “Soga II”, kéo dài từ ngày 11.6 đến ngày 11.7. Chiến dịch được triển khai chủ yếu tại 4 nước Trung Quốc, Malaysia, Singapore và Thái Lan.

“Cảnh sát của các nước đã phát hiện và triệt phá 800 tụ điểm cá cược bóng đá bất hợp pháp”, người phát ngôn của Interpol tuyên bố. “Kết quả thu được từ chiến dịch này rất ấn tượng. Không chỉ vì số lượng các vụ bắt giữ và lượng tang vật thu được rất lớn, mà còn vì sự hợp tác hiệu quả giữ lực lượng cảnh sát các nước”, giám đốc Interpol, ông Jean-Michel Louboutin, phát biểu.

Theo Interpol, Trung Quốc là một trong những nước cá độ bất hợp pháp nhiều nhất ở châu Á. Tuần trước báo chí nước này đưa tin cảnh sát đã triệt hạ một đường dây cá độ bóng đá trực tuyến được tổ chức tinh vi với tổng số tiền luân chuyển khổng lồ lên đến 100 tỉ NDT (14,8 tỉ USD).

N.C (theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.