Abramovich giảm “viện trợ” cho Chelsea

20/09/2010 09:08 GMT+7

Từ ngày tỉ phú Roman Abramovich tiếp quản, Chelsea đã gia nhập hội những đội bóng bạo chi nhất thế giới, với chính sách “đổ tiền mua thành công”. Nhưng những ngày “vung tay quá trán” ở Chelsea sắp sửa chấm dứt khi ông Abramovich vừa thông báo sẽ cắt giảm chi tiêu toàn diện để cân bằng tài chính.

Roman Abramovich và người tình Zhukova - Ảnh: getty images

Từ ngày tỉ phú Roman Abramovich tiếp quản, Chelsea đã gia nhập hội những đội bóng bạo chi nhất thế giới, với chính sách “đổ tiền mua thành công”. Nhưng những ngày “vung tay quá trán” ở Chelsea sắp sửa chấm dứt khi ông Abramovich vừa thông báo sẽ cắt giảm chi tiêu toàn diện để cân bằng tài chính.

GĐĐH Ron Gourlay và chủ tịch Bruce Buck đã truyền đạt lại thông điệp này từ ông chủ người Nga trong buổi gặp mặt toàn thể đội bóng tại sân tập Cobham vừa qua.

Cắt giảm thưởng sẽ là tác động đầu tiên từ chính sách chi tiêu mới của Chelsea. Những cầu thủ đã ký hợp đồng trước năm 2009 sẽ vẫn được đảm bảo mức thưởng như đã ghi trong hợp đồng. Còn ai ký hợp đồng từ sau năm 2009 trở lại đây sẽ chỉ được thưởng theo thành tích cụ thể từng mùa bóng. Ban huấn luyện Chelsea và thậm chí cả bộ phận hậu cần phục vụ tại sân tập Cobham cũng phải chịu tác động của quy chế này.

Chelsea cũng sẽ chi tiêu tằn tiện hơn trên thị trường chuyển nhượng. Từ nay họ sẽ chỉ mua 1 hoặc 2 cầu thủ lớn mỗi mùa, thay vì mang cả dàn sao về sân Stamford Bridge mỗi kỳ chuyển nhượng như trước. Những cầu thủ trong dạng gia hạn hợp đồng sẽ phải chấp nhận việc không được tăng lương và cắt thưởng. Ai không đồng ý sẽ phải ra đi. Kỳ chuyển nhượng vừa qua, Joe Cole và Ballack đã bị thanh lý vì đòi tăng lương. Còn Anelka chấp nhận giảm thu nhập nên được giữ lại.

Lý do quan trọng nhất khiến ông Abramovich phải cắt giảm chi tiêu của Chelsea không phải là vì tỉ phú người Nga đã… hết tiền (tài sản của ông hiện là 11,2 tỉ USD, theo Forbes). Mà để chuẩn bị cho đội bóng thích nghi với luật tài chính mới do UEFA sắp đưa ra, có thể sẽ áp dụng từ năm 2012. Theo đó, các đội bóng có cán cân tài chính âm quá lớn (tức thua lỗ nặng) sẽ không được dự Champions League. Xét theo quy định này thì Chelsea sẽ là đối tượng hàng đầu bị loại khỏi sân chơi châu lục. Từ khi ông Abramovich tiếp quản Chelsea năm 2003 đến nay, đội này đã thua lỗ một khoản khổng lồ lên đến 493 triệu bảng. Năm 2005 lỗ nặng nhất, 104,2 triệu bảng.

N.C (Daily Mail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.