Al Fahim đào tẩu

24/02/2010 09:26 GMT+7

Thương nhân ưa khoác lác người Ả Rập Sulaiman al Fahim cuối cùng đã thực hiện cuộc tháo chạy khỏi Portsmouth sau khi từ chức chủ tịch không điều hành giữa lúc CLB này đang đối diện với nguy cơ bị phát mãi. Quyết định từ chức đã được ban lãnh đạo của Portsmouth chấp thuận dù họ rất ngạc nhiên với hành động đăng tải bức thư từ chức trên một website tiếng Ả Rập trước khi thông báo ý định với CLB của Al Fahim.

Al Fahim (trái) chỉ giỏi khoác lác trước những người ngây thơ

Thương nhân ưa khoác lác người Ả Rập Sulaiman al Fahim cuối cùng đã thực hiện cuộc tháo chạy khỏi Portsmouth sau khi từ chức chủ tịch không điều hành giữa lúc CLB này đang đối diện với nguy cơ bị phát mãi. Quyết định từ chức đã được ban lãnh đạo của Portsmouth chấp thuận dù họ rất ngạc nhiên với hành động đăng tải bức thư từ chức trên một website tiếng Ả Rập trước khi thông báo ý định với CLB của Al Fahim.

Thương nhân 33 tuổi này tiếp quản CLB từ Alexandre Gaydamak vào tháng 10 năm ngoái và bán lại cho Ali Al Faraj chỉ 6 tuần sau đó. Với 10% cổ phần giữ lại, Al Fahim vẫn giữ chức chủ tịch của Portsmouth sau khi chuyển giao CLB cho Al Faraj. Sau khi từ chức, Al Fahim tuyên bố sẽ tặng 10% cổ phần của mình cho hội CĐV của Portsmouth. Thực tế, 10% cổ phần này hầu như không có giá trị vì Portsmouth nợ nần đầm đìa và có thể bị phát mãi trong nay mai.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.