Al-Jazeera tố cáo Jordan phá sóng World Cup 2010

01/10/2010 09:07 GMT+7

Đài truyền hình ở Qatar Al-Jazeera đã xác định được nguồn gốc thủ phạm vụ phá sóng truyền hình World Cup 2010 tại khu vực Trung Đông trong mùa hè vừa qua.

Đài truyền hình ở Qatar Al-Jazeera đã xác định được nguồn gốc thủ phạm vụ phá sóng truyền hình World Cup 2010 tại khu vực Trung Đông trong mùa hè vừa qua.

Tờ Guardian số ra hôm qua cho biết vụ phá sóng có nguồn gốc từ Jordan với nghi ngờ rằng nước này là chủ mưu thực hiện vụ việc. Nguyên nhân được cho là nhằm trả đũa những mâu thuẫn xung quanh hợp đồng cung cấp sóng.

Vụ phá sóng này khiến hàng triệu CĐV ở Trung Đông giận dữ do chỉ thu được tín hiệu trắng của một số trận đấu ở World Cup dù họ đã trả tiền trước. Al-Jazeera vốn có hợp đồng độc quyền phát sóng các trận đấu World Cup tại Trung Đông trải dài từ Bắc Phi đến Iran. Một nguồn tin tiết lộ: “Các chuyên gia cho biết rất khó có khả năng vụ phá sóng được thực hiện mà không được chính phủ Jordan biết đến. Đây là một kế hoạch tinh vi”.

Các quan chức Jordan hiện chưa đưa ra bình luận về việc này. Theo Guardian, quốc vương Abdullah của Jordan là một CĐV bóng đá cuồng nhiệt và từng gửi một cố vấn thân cận đến đàm phán mua sóng với đài Al-Jazeera song bất thành. Al-Jazeera cho biết ông Abdullah đề nghị họ cung cấp các màn hình lớn để trình chiếu tại các địa điểm công cộng cho người dân Jordan nhưng bị từ chối.

S.D (Theo Guardian)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.