Ấn Độ bắt thêm 2 quan chức bê bối

25/02/2011 09:47 GMT+7

Hôm 23.2, cảnh sát Ấn Độ vừa tiến hành bắt giữ thêm 2 quan chức liên quan đến tham nhũng ở Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung 2010. Theo phát ngôn viên của Cục Điều tra trung ương nước này (CBI), 2 người bị bắt đều có chức vụ quan trọng tại đại hội gồm: V.K.Verma - Giám đốc tổ chức các môn thi đấu - và Tổng thư ký Lalit Bhanot.

Lalit Bhanot - một trong 2 quan chức bị bắt - Ảnh: AFP

Hôm 23.2, cảnh sát Ấn Độ vừa tiến hành bắt giữ thêm 2 quan chức liên quan đến tham nhũng ở Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung 2010. Theo phát ngôn viên của Cục Điều tra trung ương nước này (CBI), 2 người bị bắt đều có chức vụ quan trọng tại đại hội gồm: V.K.Verma - Giám đốc tổ chức các môn thi đấu - và Tổng thư ký Lalit Bhanot.

Cả hai bị cáo buộc tham nhũng trong đấu thầu liên quan đến một hợp đồng cung ứng thiết bị xây dựng cơ sở vật chất cho đại hội với một công ty của Thụy Sĩ (Swiss Timing). CBI cho rằng V.K.Verma và Lalit Bhanot đã gian lận để loại bỏ các công ty khác trong quá trình đầu thấu với chủ đích giúp Swiss Timing thắng thầu. Công ty này sau đó đã đưa ra giá bán thiết bị “cắt cổ”, nhưng chất lượng quá tồi khiến các công trình xuống cấp nghiêm trọng và không kịp tiến độ hoàn thành, đặc biệt là làng vận động viên, gây thiệt hại lớn cho Chính phủ Ấn Độ, đồng thời làm hoen ố hình ảnh của nước chủ nhà.

Trước đó, cảnh sát nước này cũng đã bắt giữ 3 quan chức thể thao do liên quan đến tham nhũng tại đại hội nói trên. Theo AFP, chi phí tổ chức đại hội của Ấn Độ tăng vọt lên 15 tỉ USD so với con số dự kiến 6 tỉ USD và đến nay có rất nhiều khiếu nại cáo buộc một số quan chức, nhân viên “rút ruột” hơn 1,8 tỉ USD.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.