Angola bỏ tù 4 nghi phạm tấn công tuyển Togo

05/08/2010 09:22 GMT+7

Tòa án tỉnh Cabinda (Angola) đã tuyên án tù đối với 4 nhà hoạt động nhân quyền nước này, những người được cho là đã dính líu vào vụ xả súng tấn công chiếc xe buýt chở đội tuyển bóng đá Togo làm 2 người thiệt mạng hồi tháng 1.2010 vừa qua.

Tòa án tỉnh Cabinda (Angola) đã tuyên án tù đối với 4 nhà hoạt động nhân quyền nước này, những người được cho là đã dính líu vào vụ xả súng tấn công chiếc xe buýt chở đội tuyển bóng đá Togo làm 2 người thiệt mạng hồi tháng 1.2010 vừa qua.

Những người bị kết án gồm linh mục Raul Tati và luật sư Francisco Luemba (cùng bị 5 năm tù), giáo sư kinh tế Belchior Lanso (6 năm) và cựu cảnh sát Benjamin Fuca (3 năm). Tất cả đều bị ghép vào tội danh “chống lại chính quyền”.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, các thẩm phán đã không nói rõ những người này có dính líu trực tiếp đến vụ tấn công đội tuyển Togo hay không. Vụ tấn công đội tuyển Togo vốn đã được một tổ chức ly khai ở tỉnh Cabinda là FLEC đứng ra nhận trách nhiệm ngay sau đó. Bốn nghi phạm kể trên đã bị bắt ít lâu sau vụ tấn công do tàng trữ những tài liệu liên quan đến FLEC và đã đi Paris để gặp gỡ một số lãnh đạo chính trị lưu vong.

N.C (theo AFP, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.