Ballack dừng cuộc chơi

04/10/2012 03:15 GMT+7

Tiền vệ nổi tiếng của tuyển Đức Michael Ballack đã quyết định giã từ sự nghiệp vào hôm qua ở tuổi 36. Ballack đưa ra quyết định này do anh không thể tìm được đội bóng mới sau khi mãn hạn hợp đồng với Leverkusen hồi tháng 5.

Tiền vệ nổi tiếng của tuyển Đức Michael Ballack đã quyết định giã từ sự nghiệp vào hôm qua ở tuổi 36. Ballack đưa ra quyết định này do anh không thể tìm được đội bóng mới sau khi mãn hạn hợp đồng với Leverkusen hồi tháng 5.

“Đã đến lúc tôi phải dừng lại để bước sang một chương mới của cuộc đời. Cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ và giúp đỡ tôi trong sự nghiệp. Gia đình, đồng đội và người hâm mộ đều là một phần trong những thành công của tôi”, Ballack cho biết.

 
Michael Ballack nhận hoa trước trận đấu cuối trong sự nghiệp hồi tháng 5 vừa qua - Ảnh: AFP

Dù được đánh giá là một thủ lĩnh xuất sắc của “Cỗ xe tăng”, nhưng giấc mơ lên ngôi ở World Cup và Euro của Ballack vẫn còn dang dở. Kể từ ngày ra mắt tuyển quốc gia lần đầu vào tháng 4.1999, Ballack đã có 98 lần ra sân cho tuyển Đức và góp công lớn giúp tuyển Đức vào đến chung kết World Cup 2002, Euro 2008 và hạng 3 World Cup 2006.

Dù chưa từng một lần lên ngôi ở Champions League, nhưng Ballack cũng có một sự nghiệp thành công ở cấp CLB khi từng đoạt 4 danh hiệu vô địch Bundesliga, 3 Cúp Quốc gia Đức, 1 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 3 lần lên ngôi FA Cup... trong màu áo của Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, Bayern Munich và Chelsea. Tài năng của Ballack được tôn vinh qua việc anh được chọn vào danh sách 100 danh thủ mọi thời đại của FIFA.

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.