Bán độ bóng chuyền ở Hàn Quốc

15/02/2012 03:59 GMT+7

Trong khi bê bối bán độ bóng đá ở Hàn Quốc vẫn chưa lắng xuống, thì thể thao của nước này lại bị ảnh hưởng sau khi hàng loạt VĐV nam bóng chuyền bị bắt giữ vì lý do tương tự.

Trong khi bê bối bán độ bóng đá ở Hàn Quốc vẫn chưa lắng xuống, thì thể thao của nước này lại bị ảnh hưởng sau khi hàng loạt VĐV nam bóng chuyền bị bắt giữ vì lý do tương tự.

Theo hãng tin Yonhap, sau nhiều tháng mở cuộc điều tra, các công tố viên tạm xác định 5 VĐV của CLB  KEPCO 45 và 1 VĐV của CLB Sangmu liên quan đến việc dàn xếp tỷ số ở nhiều trận đấu thuộc giải VĐQG Hàn Quốc trong 2 mùa giải vừa qua, trong đó 3 VĐV đã bị bắt giữ. Tất cả các VĐV đều được giấu tên để phục vụ điều tra mở rộng. Lời khai ban đầu xác định có 1 VĐV nữ cũng tham gia vào đường dây này.

Trước vấn nạn trên, Liên đoàn Bóng chuyền Hàn Quốc (KOVO) hôm 13.2 đã tổ chức một cuộc họp khẩn để ban hành án phạt, đồng thời nhận lỗi trước người hâm mộ. Theo đó, Ban kỷ luật của KOVO quyết định cấm thi đấu suốt đời đối với 4 VĐV, CLB Sangmu bị loại khỏi giải năm nay, đồng nghĩa với việc phải nhận thất bại ở 10 lượt đấu còn lại. Các án phạt khác sẽ được đưa ra sau khi có thêm kết quả từ cơ quan điều tra.

Năm ngoái, cơ quan điều tra Hàn Quốc từng phanh phui hàng loạt vụ bê bối bán độ ở các giải đấu bóng đá nước này khiến 80 HLV, cầu thủ, nhà môi giới bị bắt giữ và kết án.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.