Bẽ bàng cho David Beckham

11/01/2010 09:18 GMT+7

Tại Anh, bóng đá được xem như món ăn tinh thần không thể thiếu và nhà sản xuất truyền hình luôn muốn David Beckham có mặt tại các show của họ. Lý do là mức độ nổi tiếng của tiền vệ điển trai này sẽ giúp nhà đài thu hút được nhiều khán giả vốn hâm mộ bóng đá. Nhưng tại Mỹ, bóng bầu dục mới thật sự là môn thể thao vua chứ không phải bóng đá và Beckham chẳng là gì trong mắt người Mỹ.

Được lên "The Simpsons" vẫn chỉ là giấc mơ của Beckham

Tại Anh, bóng đá được xem như món ăn tinh thần không thể thiếu và nhà sản xuất truyền hình luôn muốn David Beckham có mặt tại các show của họ. Lý do là mức độ nổi tiếng của tiền vệ điển trai này sẽ giúp nhà đài thu hút được nhiều khán giả vốn hâm mộ bóng đá. Nhưng tại Mỹ, bóng bầu dục mới thật sự là môn thể thao vua chứ không phải bóng đá và Beckham chẳng là gì trong mắt người Mỹ.

Mới đây, Becks đã không được các nhà sản xuất bộ phim hoạt hình ăn khách tại Mỹ, The Simpsons, chọn làm nhân vật khách mời trong chương trình của họ. Trước đó, đã có nhiều nhân vật nổi tiếng tại Anh được mời như nữ hoàng Elisabeth, thủ tướng Tony Blair hay Ricky Gervais, Emily Blunt và Simon Cowell. Các ngôi sao trong làng giải trí và thể thao của Mỹ cũng xuất hiện thường xuyên trên The Simpsons.

Nhưng các nhà sản xuất chương trình đưa ra lý do là vì mức độ nổi tiếng của Becks không đáp ứng đủ tiêu chuẩn để tham gia. “Chương trình đã nhận được một yêu cầu muốn được tham dự với tư cách khách mời từ David Beckham. Song, tôi phải gọi điện báo cho anh ấy một tin buồn rằng chương trình chưa cần Becks. Tôi không nghĩ Beckham thật sự là một ngôi sao lớn. Tôi rất tiếc về điều này”, nhà sản xuất chương trình Al Jean cho biết.

P.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.