Bí ẩn về đôi giày của Mandzukic

26/05/2013 16:15 GMT+7

(TNO) Trong trận đấu chung kết Champions League vừa qua, tiền đạo Mario Mandzukic đã ghi bàn mở tỷ số cho Bayern Munich, góp phần vào chiến thắng của đội nhà. Pha lập công đó được Mandzukic thực hiện bằng chân trái và các phóng viên tinh mắt nhìn được dòng chữ “MM17 Nema predaje” trên chiếc giày của anh.

(TNO) Trong trận đấu chung kết Champions League vừa qua, tiền đạo Mario Mandzukic đã ghi bàn mở tỷ số cho Bayern Munich, góp phần vào chiến thắng của đội nhà. Pha lập công đó được Mandzukic thực hiện bằng chân trái và các phóng viên tinh mắt nhìn được dòng chữ “MM17 Nema predaje” trên chiếc giày của anh.

>> Các WAGs Dortmund chăm học hơn WAGs Bayern Munich
>> Bayern Munich lắm WAGs chân dài hơn Dortmund
>> Những cuộc khẩu chiến giữa Bayern Munich và Dortmund

Bí ẩn về đôi giày của Mandzukic
Mandzukic và chị gái Ivana cùng cháu trai Leni - Ảnh: Bayernzone

Dòng chữ này theo tiếng Croatia có nghĩa là: “MM17 không bao giờ đầu hàng” và đây chính là câu khẩu hiệu của tiền đạo mang áo số 9 Bayern Munich. Vậy MM17 là ám chỉ điều gì? MM chính là viết tắt tên Mario Mandzukic và 17 chính là số áo thân thuộc của anh.

Khi khởi nghiệp tại NK Zagreb và Dinamo Zagreb, Mandzukic đều khoác áo 17 và chỉ khi sang Đức, anh mới đổi số áo. Mandzukic tin rằng số 17 (con số xấu theo quan niệm người Ý) là con số may mắn của mình. Tại đội tuyển Croatia dự VCK Euro 2012, Mandzukic cũng khoác áo số 17 và anh lấy MM17 để đặt luôn cho trang Facebook của mình.

Trên giày phải của trung phong này có 2 chữ là Ivana và Leni. Theo trang Jutarnji của Croatia, có 2 cách hiểu. Theo cách hiểu thứ nhất, chữ Ivana là tên của cô bạn gái của tiền đạo này. Báo chí Croatia đã nhiều lần tìm hiểu về Ivana, nhưng Mandzukic giấu thông tin đời tư rất kỹ nên không ai biết nhiều về Ivana. Còn Leni là tên chú chó mà Mandzukic nuôi và rất cưng chiều. Hiện Mandzukic đang sống chung với Ivana và chú chó Leni tại Munich.

Theo cách hiểu thứ hai, Ivana là chị gái của Mandzukic và là người giúp đỡ anh rất nhiều khi còn tập bóng đá hồi nhỏ. Leni là tên đứa cháu (con của Ivana) và cũng rất được Mandzukic cưng chiều. Tờ Jutarnji tin rằng Mandzukic ghi Ivana và Leni nhằm tôn vinh cả 4 (3 người + 1 chó) có ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống của anh.

Chuyện ghi thông điệp lên giày không lạ với các cầu thủ đặc biệt là cầu thủ của Croatia. Tiền vệ Luka Modric ghi trên giày chữ Ivano (tên con trai) và Vanja (tên vợ). Thủ quân Croatia, Dario Srna ghi tên vợ (Mirela), con (Keziah) lên một giày và giày kia ghi tên người em ruột (Igor).

Hậu vệ Vedran Corluka ghi trên cả 2 giày dòng Psihic VC5 trong đó Psihic là biệt danh của anh, VC là viết tắt từ Vedran Corluka còn 5 là số áo truyền thống của hậu vệ này. Tiền đạo Eduardo Silva dành toàn bộ giày cho gia đình với tên vợ Andreje, con trai lớn Matheusa ở một giày và giày còn lại ghi tên con gái nhỏ Lorena.

Hồ Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.